Mông Cổ là quốc gia nội lục (không giáp biển) tại châu Á, giáp Trung Quốc về phía nam và giáp Nga về phía bắc. Diện tích 1,566 triệu km2, dân số hơn 3,3 triệu (theo Worldometer).
Thủ đô và thành phố lớn nhất Mông Cổ là Ulaanbaatar. World Atlas cho biết Ulaanbaatar cũng được biết đến là thủ đô lạnh nhất thế giới với nhiệt độ trung bình -1,3 độ C.
"Vùng đất của bầu trời xanh" là biệt danh của Mông Cổ do người dân quốc gia này tận hưởng hơn 250 ngày nắng mỗi năm, theo Insider Journeys. Người dân cũng tự gọi đất nước mình là "Mông Cổ xanh".
Tuy nhiên, bầu trời xanh không phải lúc nào cũng gắn liền với sự ấm áp, chan hòa. Khí hậu ở quốc gia châu Á này rất khắc nghiệt. Dù hầu hết lãnh thổ chịu nóng trong mùa hè, nhiệt độ trong mùa đông có thể giảm sâu đến -30 độ C.