Thứ năm, 28/3/2024
Thứ sáu, 17/3/2017, 00:04 (GMT+7)

Đoạn sông bị 60 tàu hút cát mỗi ngày ở Bắc Ninh

Việc khai thác cát trên sông Cầu, đoạn qua Bắc Ninh khiến người dân bức xúc vì ảnh hưởng môi trường và xói mòn đê điều. Khi nhà chức trách địa phương đề nghị tạm dừng dự án thì bị nhắn tin đe doạ.

Lập ban chuyên án điều tra việc chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa
 
 

Video Công an Bắc Ninh thông tin về tin nhắn đe dọa lãnh đạo tỉnh.

Đầu tháng 3, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cùng một số lãnh đạo sở ngành nhận được nhắn tin đe dọa, vì trước đó tỉnh này đề nghị dừng Dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu (dự án).

Lý do Bắc Ninh đưa ra đề nghị trên là quá trình triển khai dự án đã có biểu hiện lợi dụng việc thực hiện nạo vét để khai thác cát, gây bức xúc cho người dân

Dự án do Công ty cổ phần trục vớt luồng Hạ Lưu làm chủ đầu tư, hoạt động từ năm 2015.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, thời điểm cuối tháng 2, mỗi ngày có khoảng 60 tàu khai thác cát hoạt động cả ngày lẫn đêm ở khu vực dự án trên sông Cầu.

Những ngày qua, Bắc Ninh đã lập tổ công tác trên 80 người gồm công an và dân phòng, chốt trực cả ngày và đêm dọc tuyến đê Hữu Cầu thuộc địa phận huyện Quế Võ để ngăn chặn khai thác cát trái phép.

Khoảng 4 ngày gần đây, khi có lực lượng chức năng chốt trực, các tàu thuyền khai thác cát tản mạn đi nơi khác và "án binh bất động" phía địa phận tỉnh Bắc Giang (là tỉnh giáp ranh với Bắc Ninh và không đề nghị dừng hoạt động của dự án).

Việc khai thác cát trên sông Cầu những năm qua khiến nhiều khu đất ven sông bị sạt lở nghiêm trọng.

Địa phận huyện Quế Võ (Bắc Ninh) có 3 xã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng khai thác cát lòng sông, với hiện tượng xói mòn vào sâu trong chân đê, nhiều đoạn tới 50 m.

Để khắc phục hậu quả việc sạt lở, từ năm 2016,  Bắc Ninh đã phải chi ngân sách 30 tỉ đồng làm kè gia cố 3 điểm bị sạt lở thuộc địa bàn huyện Quế Võ.

Đoạn bờ kè dài nhiều km chạy qua nhiều xã. 

Ngày 16/3, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương xác minh việc các đối tượng đứng sau "bảo kê", đe dọa cán bộ, lãnh đạo sở ngành và Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh; báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong tháng 3.

Bộ trưởng Giao thông có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/3, về việc thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu.

Bá Đô - Quang Chiến