Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết đã điều chỉnh thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 8% lên 10% trong mức thu phí đường bộ các tuyến cao tốc trên từ ngày 1/1.
Trước đó, thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã giảm thuế giá trị gia tăng sử dụng dịch vụ đường cao tốc từ 10% thành 8%, thời gian từ 1/2 đến hết 31/12/2022.
![Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dâu Giây, đoạn qua TP Thủ Đức. Ảnh: Quỳnh Trần](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/04/30516a000710c94e9001-2527-1672828417.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AclBw5JGcyDU3HynIaDAaw)
Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dâu Giây, đoạn qua TP Thủ Đức. Ảnh: Quỳnh Trần
Bên cạnh đó, từ tháng 8/2022, các tuyến đường này đã áp dụng thu phí không dừng nên không làm tròn số tiền phí theo hướng có lợi cho người dân như khi thu tiền mặt.
Ví dụ, dự án Cầu giẽ Ninh Bình xe loại 2 chặng Đại Xuyên - Liêm Tuyền giá vé tính toán 62.100 đồng nhưng giá niêm yết là 60.000 đồng. Chặng Đại Xuyên - Cao Bồ xe loại 1 theo tính toán là 75.045 đồng, giá niêm yết hiện 70.000 đồng.
Vì vậy, mức phí các tuyến cao tốc có thay đổi nhỏ.