Theo Hollywood Reporter, anh trai tài tử cho biết ông mất tại bệnh viện Sir H. N. Reliance Foundation. Rishi phát hiện ung thư từ năm 2018, từng đến New York chữa trị một năm.
Rishi là tài tử huyền thoại của Bollywood. Khi ông qua đời, làng giải trí Ấn Độ bày tỏ thương tiếc. Diễn viên Bachchan viết trên trang cá nhân: "Ông ấy đã ra đi. Tôi tan nát cõi lòng", còn tài tử Akshay Kumar chia sẻ: "Cứ như chúng tôi đang gặp ác mộng vậy... Thật đau lòng. Ông ấy là huyền thoại, một bạn diễn tuyệt vời và người bạn tốt của gia đình tôi".
Rishi Kapoor sinh ngày 4/9/1952 ở Bombay trong gia đình với ông nội, bố, các chú bác và anh trai đều theo nghiệp diễn xuất. Năm 1970, ông diễn vai đầu tiên trong phim Mera Naam Joker, đóng cùng bố - Raj Kapoor.
Năm 1973, ông lần đầu đóng chính điện ảnh trong Bobby - kể về chuyện tình của con trai một doanh nhân và cô gái nghèo. Tác phẩm ăn khách nhất Ấn Độ trong năm, đồng thời thu hút nhiều khán giả ở Liên Xô. Bố ông đạo diễn phim, để con đóng chính sau khi không đủ tiền mời Rajesh Khanna - ngôi sao hàng đầu thời đó.
Rishi Kapoor nổi tiếng sau Bobby, có hơn 100 vai diễn trong sự nghiệp, đoạt 18 giải phim ảnh. Một số tác phẩm ăn khách của ông là Amar Akbar Anthony, Laila Majnu, Rafoo Chakkar, Sargam, Karz, Prem Rog, Chandni, Heena, Bol Radha Bol và Saagar. Từ thập niên 2000, ông chủ yếu đóng vai phụ, hỗ trợ thế hệ tiếp theo của điện ảnh Ấn.
Rishi Kapoor kết hôn với diễn viên Neetu Singh năm 1980. Ông và vợ từng 15 lần đóng cùng nhau. Họ có hai con, trong đó con trai Ranbir theo nghiệp diễn còn con gái Riddhima là nhà thiết kế thời trang.
Rishi mất chỉ một ngày sau Irrfan Khan - một gương mặt nổi bật khác của điện ảnh Ấn Độ.
Ân Nguyễn (theo Hollywood Reporter, PTI)