![]() |
Thị trường xuất hiện nhiều loại mẫu điện thoại mới. Ảnh: Hoàng Hà |
Theo nghiên cứu của GFK, trong tháng 6 dẫn đầu trên thị trường về sức tiêu thụ vẫn là nhãn hiệu Nokia. Trong đó các model như 6030, 1100, 1600, 6020, 2600 đặc biệt là 6020 vẫn là mặt hàng bán chạy do nhà cung cấp thực hiện đợt giảm giá.
Motorola tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trên thị trường với các sản phẩm chủ yếu như C168, V3, V3i, L6, L7… trong đó, model C168 vẫn là mặt hàng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng nhờ kiểu dáng đẹp và giá cũng đã giảm đáng kể.
Cũng theo kết quả nghiên cứu của GFK, trong tháng 6, tình hình tiêu thụ sản phẩm của Samsung với các model GSM vẫn chưa mấy khả quan. Hãng này đang phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt của các sản phẩm Motorola. Ngoài loại máy D600, các sản phẩm còn lại vẫn bán chậm dù nhà cung cấp này giảm giá nhiều sản phẩm và liên tục tung ra các mẫu mới.
Theo một số nhà bán lẻ, sở dĩ có tình trạng này là do các model mới của Samsung kiểu dáng không có gì khác biệt nên chưa thật sự thu hút được người tiêu dùng.
Sau Samsung, Sony Ericsson được coi là nhãn hiệu đứng thứ tư trên thị trường về tốc độ tiêu thụ. Trong đó, các model đang thu hút sự chú ý của người tiêu dùng là W550i, K300i, J210i. Ngoài ra, một số dòng cao cấp như W800i, K750i cũng được người tiêu dùng đánh giá cao song số lượng tiêu thụ lại tập trung vào lượng hàng lượng hàng xách tay do chênh lệch giá với hàng chính hãng.
Nhận xét về thị trường viễn thông, GFK cho rằng, mạng di động 096 sử dụng công nghệ CDMA của EVN Telecom dù công bố ra mắt thị trường nhưng chưa gây sự chú ý của người tiêu dùng, dù giá cước của họ đang ở mức thấp nhất. Nguyên nhân vẫn là giá thiết bị đầu cuối đắt đỏ. Thị trường sẽ cạnh tranh quyết liệt hơn khi mạng di động 092 của Hanoi Telecom dự kiến ra đời vào tháng 10 tới.
Hồng Anh