Báo cáo điểm SAT thường niên năm 2023 của College Board, đơn vị giữ bản quyền kỳ thi, cho thấy hơn 1,9 triệu ứng viên tham dự kỳ thi này, tăng hơn 170 nghìn so với năm trước. Tuy vậy, điểm thi trung bình giảm từ 1.060 của năm 2021 xuống còn 1028, trên thang 1600. Điểm Toán trung bình của học sinh Mỹ là 508, điểm Đọc và Viết là 520.
Mức điểm nhiều học sinh đạt được nhất trong liên tiếp hai năm gần đây là 800 - 990, chiếm khoảng 31%. Ở mức điểm 1400-1600, chỉ 7% thí sinh đạt được, tương đương 127.000 người.
Trong các nhóm học sinh, được chia theo chủng tộc, thí sinh châu Á có thành tích tốt nhất. Cụ thể, nhóm này đạt điểm trung bình 1.219 điểm và chiếm tới 25% trong số học sinh đạt điểm 1.400 - 1.600. Tuy vậy, con số này cũng giảm liên tiếp trong ba năm qua, như xu hướng chung. Năm 2021, điểm SAT trung bình của học sinh gốc Á là 1239.
TT | Điểm | Số học sinh đạt được | Tỷ lệ (%) |
1 | 1.400 - 1.600 | 127.589 | 7 |
2 | 1.200 - 1.390 | 324.391 | 17 |
3 | 1.000 - 1.190 | 552.167 | 29 |
4 | 800 - 990 | 596.783 | 31 |
5 | 600 - 790 | 303.276 | 16 |
6 | 400 - 590 | 9.536 |
Crimson Education, tổ chức tư vấn giáo dục tại Mỹ, nhận định điểm số giảm vì nhiều đại học vẫn duy trì chính sách không yêu cầu nộp điểm SAT, vốn dùng trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Con số này là khoảng 1.900 đại học trên khắp nước Mỹ, theo thống kê của Trung tâm Công bằng và Minh bạch thi cử Mỹ.
Diane Rottensteiner, người sáng lập của Trung tâm học tập Huntington Carrollwood, Mỹ, cho rằng Covid-19 cũng là lý do khiến điểm SAT của học sinh thấp kỷ lục như bây giờ.
"Lứa học sinh năm nay là lứa đầu tiên học hết cả ba năm THPT trong dịch bệnh", bà nói.
Báo cáo SAT năm 2023 cũng cho biết xu hướng sử dụng điểm thi này để xét tuyển đại học. Các ngành Kinh doanh, Quản lý, Marketing và dịch vụ liên quan thu hút nhiều học sinh nhất, khoảng 14%. Ngành Y khoa có khoảng 13% thí sinh đăng ký và Kỹ thuật là 10%. Có 12% thí sinh chưa xác định ngành học.
Dù SAT, ACT không còn là thành phần bắt buộc trong bộ hồ sơ ứng tuyển đại học Mỹ, nhiều chuyên gia cho rằng, nếu điểm thuộc ngưỡng cao hơn so với 75% người dự thi, thí sinh vẫn nên nộp điểm này. Hơn nữa, vẫn có một số trường top đầu như Đại học bang Florida, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Viện Công nghệ Georgia... bắt buộc điểm chuẩn hóa. Những thí sinh có điểm cao trên 1400 có thêm điểm cộng khi ứng tuyển.
SAT (Scholastic Aptitude Test) được giới thiệu lần đầu năm 1926, rồi dần được sử dụng phổ biến trong xét tuyển đại học, cao đẳng ở Mỹ. Từ năm 2023, bài thi này được tổ chức trên máy, tại các cơ sở được College Board ủy quyền. Thời gian làm bài thi là 134 phút với 54 câu hỏi Đọc-Viết và 44 câu Toán.
Doãn Hùng (Theo College Board, China Daily, US News)