Thứ tư, 24/4/2024
Thứ hai, 6/8/2018, 15:22 (GMT+7)

Điểm chuẩn vào Đại học Hà Nội cao nhất là 31,37

Trừ ngành Công nghệ thông tin, tất cả ngành còn lại đều lấy điểm xét tuyển trên thang 40 với môn ngoại ngữ nhân hệ số 2.

Năm 2018, Đại học Hà Nội tuyển 2.200 chỉ tiêu theo hình thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia. So với năm 2017, điểm chuẩn vào trường năm nay giảm. Ngành có điểm cao nhất là Ngôn ngữ hàn Quốc (31,37), thấp hơn năm ngoái gần 4 điểm. Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) là ngành duy nhất lấy điểm trúng tuyển trên thang 30. Mức đầu vào ngành này là 20,6.

Dương Tâm