Bộ Bưu chính Viễn thông vừa cho phép các nhà cung cấp dịch vụ là Tổng công ty bưu chính viễn thông (VNPT), công ty cổ phần viễn thông quân đội (Viettel) áp dụng mức cước mới giảm gần 20%.
Theo đó, từ đầu tháng này, Viettel với dịch vụ 178 đã giảm khung IP quốc tế trả sau xuống 0,58-0,68 USD/phút; trả trước 0,48-0,58 USD/phút và được phép tính block 6 giây kể từ phút thứ hai trở đi và có thể giảm cho khách hàng sử dụng nhiều tới 10%... VNPT với dịch vụ 171 cũng áp dụng mức cước gọi quốc tế IDD vùng 1 là 0,65 USD/phút; vùng 2 là 0,7 USD/phút; vùng 3 là 0,75 USD/phút. Gọi IP quốc tế trả trước 0,42-0,52 USD/phút; trả sau 0,52-0,63 USD/phút.
Riêng dịch vụ 177 của Saigon Postel cũng đang có kế hoạch giảm tiếp, sau khi đã hạ mức gọi đi quốc tế từ đầu tháng 3 là 0,5-0,6 USD/phút.
Trước các động thái giảm mạnh cước VoIP của các đối thủ, ETC cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Phó giám đốc ETC, Hoàng Văn Nhuần, cho biết, dù không mấy mặn mà với cách giảm cước của các nhà cung cấp dịch vụ khác như VNPT, Viettel... nhưng để thu hút khách hàng, không còn cách nào khác ETC sẽ phải "gồng mình" giảm giá theo.
Ông Nhuần cho rằng, ETC cạnh tranh với VNPT hiện nay sẽ rất khó khăn bởi gọi 171 đã có mặt ở các tỉnh, trong khi công ty mới chỉ được VNPT cho phép nối mạng với khoảng 20 tỉnh thành. "Mức cước cụ thể chúng tôi đang họp bàn nhưng có lẽ cũng chỉ dừng lại ở mức ngang bằng các đối thủ mà thôi", ông Nhuần nói.
Theo giấy phép hoạt động trong lĩnh vực bưu chính viễn thông cấp năm 2001, ETC được cung cấp các dịch vụ chủ yếu như: VoIP, thuê kênh viễn thông trong nước, truy nhập Internet, điện thoại cố định và kết nối Internet.
Hồng Anh