Tỉnh Hưng Yên nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Hồng, rộng hơn 923 km2. Địa hình Hưng Yên tương đối bằng phẳng, không có núi đồi, thấp dần từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông.
Ngoài Hưng Yên, Thái Bình cũng là tỉnh ở miền Bắc không có núi. Đây là một tỉnh ven biển ở Đồng bằng sông Hồng, rộng 1.586 km2, địa hình tương đối bằng phẳng với độ dốc nhỏ hơn 1%. Mạng lưới sông ngòi ở đây chằng chịt, độ cao trung bình của tỉnh không quá 3m so với mực nước biển.
Câu 2: Địa danh nào ở Hưng Yên được mệnh danh là "Tiểu Tràng An"?