Thông thường khi gặp sự cố, va chạm hay mất thăng bằng thì hai chân theo phản xạ sẽ bung ra để chống hoặc giữ thăng bằng nên không đạp phanh chân. Trong khi đó 2 tay luôn ghì chặt tay lái đến cùng, do đó phanh tay cũng được giữ đến cùng do đó an toàn hơn.
Ngoài ra xe tay ga là số vô cấp nên không có hiện tượng giật cục hay chồm lên khi thao tác, vận hành đơn giản do đó cũng an toàn hơn.
Vì vậy tôi cho rằng nếu có điều kiện thì nên chạy xe máy phanh tay ( xe ga) để an toàn mặc dù xe ga đắt và tốn xăng. Tất nhiên các bác xe thồ hay điều kiện ít hơn thì vẫn phải chấp nhận dùng xe có phanh chân ( xe số) rồi. Mong các bạn cùng chia sẻ về vấn đề an toàn này.