![]() |
Một cảnh trong phim. Ảnh: Thiên Ngân cung cấp |
Đầu phim đưa ta quay trở về thời thơ ấu của Jean Grey, nhân vật nữ được yêu mến nhất trong hai tập trước, người có thể điều khiển vạn vật xung quanh bằng ý nghĩ, để gợi mở ra bao bí ẩn tiếp theo. Jean đã mất tích trong phần trước và là nỗi mất mát khôn nguôi trong lòng những người bạn dị nhân của cô, đặc biệt là Scott Summer và Người Sói Logan.
Thầy giáo trẻ Scott không thiết tha gì với việc dạy dỗ các học sinh dị nhân trong ngôi trường Xavier vì vẫn không nguôi thương nhớ Jean. Anh ra tận bờ biển để gọi tên cô và lập tức nhận được lời đáp. Jean trở về từ đáy dòng sông, họ mừng rỡ ôm chầm lấy nhau nhưng chỉ vài phút sau Scott mất tích không để lại dấu vết. Giáo sư Charles Xavier, vừa là nhà ngoại cảm vừa là cha đẻ của ngôi trường dị nhân mang tên ông, lập tức có linh cảm chẳng lành, phái Logan và Bão tố Storm đi tìm. Jean trở về lạnh lùng bí hiểm nhưng Scott thì đã vĩnh viễn biến mất.
Một vị thuốc có thể được coi là cứu tinh cho những dị nhân muốn trở lại bình thường đã được tìm thấy. Nó đặt cộng đồng dị nhân vào lựa chọn: Hoặc tiếp tục cuộc sống bị xã hội xa lánh để giữ lại những quyền năng mà tạo hoá ban tặng, hoặc từ bỏ tất cả để là người bình thường.
![]() |
Rebecca với khả năng biến thành bất kỳ ai mà cô muốn. Ảnh: Thiên Ngân |
Vẫn là đại diện hai phe thiện và ác là luôn bất đồng nhau trong cách ứng xử, giáo sư Charles Xavier (Patrick Stewart nhập vai) nhân từ chủ trương "một người vì mọi người" còn Eric Lehnsherr/ Magneto (Ian McKellen đóng), người có khả năng điều khiển thế giới kim loại và ưa bạo lực, lại cho rằng "kẻ mạnh nhất sẽ chiến thắng".
Sau khi trở về, Jean hoàn toàn đổi khác và trong cô tồn tại hai con người không rõ ràng thiện ác. Năng lực ngoại cảm và kiểm soát mọi vật bằng ý nghĩ khiến cô trở nên nguy hiểm vô cùng mỗi khi cô "điên tiết". Jean mang vẻ mặt lạnh lùng và biệt danh vô cảm "Phượng hoàng đen". Giáo sư Xavier nghĩ rằng có thể thức tỉnh cái thiện trong Jean nhưng thất bại và phải trả một giá quá đắt.
*Điệp vụ báo hồng |
*Người đẹp và chàng ngốc |
*Kẻ giấu mặt |
*Điệp vụ kép |
*Im thin thít và lặn mất tăm |
*Kẻ tống tình |
Magneto, với chủ trương bảo thủ không muốn dùng thuốc chữa trị, ranh ma đi tập hợp những người dị nhân có sức mạnh cấp cao để chống lại người thường trước ý định mà ông cho là đen tối kia. Ban đầu, ông định tiếp tục nhờ cô nàng Rebecca Romijin với khả năng biến thành bất kỳ ai cô muốn. Tuy nhiên, trong pha đụng độ giữa Magneto và người lính áp giải, Rebecca đã trúng "thuốc giải" và trở thành vô dụng.
Với năng lực điều khiển vạn vật bằng ý nghĩa và có thể biến mọi thứ thành tro bụi quá phi thường, Jean là cái phao mới mà Magneto nghĩ đến để chống lại phe "thường nhân". Đánh trúng tâm lý hoang mang bất phân thiện ác của Jean, Magneto rắp tâm lợi dụng cô để thực hiện "một cuộc chiến cuối cùng để kết thúc tất cả".
Các fan của phim và truyện X-men sẽ được dịp gặp lại hầu hết các nhân vật quen thuộc trong hai phần phim trước. Đó là Hugh Jackman trong vai Người Sói, chiến binh có khả năng tự lành vết thương và bộ móng sắc nhọn, "miêu nữ" Halle Berry hoá thân thành cô nàng Bão tố Storm, hai ông già, Charles Xavier có thể khống chế mọi người bằng ý nghĩ và Magneto có thể chế ngự thế giới kim loại. Ngoài ra, nàng Rogue với khả năng làm đau bất kỳ ai chạm phải cô và James Marden trong vai anh chàng Scott (Cyclop) si tình chỉ xuất hiện rất ít trong phim nhưng cũng giúp dàn diễn viên thêm đủ mặt.
![]() |
Phe Magneto chủ trương "một cuộc chiến cho tất cả". |
Đa số diễn viên đều nhất chí rằng X-men: Phán quyết cuối cùng là phần phim hoành tráng và công phu nhất so với hai phần trước đây vì được đầu tư kỹ lưỡng. "Chính liều thuốc tưởng chừng sẽ giải thoát cho toàn thể cộng đồng người bị đột biến lại mang đến tai ương thực sự", Halle trong vai cô nàng Bão tố nhận xét về phim.
Đạo diễn Brett Ratner đã thành công khi vừa tiếp nối với mạch phim hai phần trước vừa bổ sung thêm nhiều tình tiết mới bất ngờ thú vị. Ông phát triển được mạch phim lên mức cao trào, và nhiều cảnh tạo những khoảng lặng đầy tình yêu thương, để cho mọi người cùng suy ngẫm.
Đây là một serie phim với những kỹ xảo đẹp mắt tuyệt vời, nên sau mỗi phần của phim ra mắt, khán giả không ngớt trầm trồ bởi các hiệu ứng và pha hành động chớp nhoáng, thể hiện như thật những quyền năng phi thường vốn chỉ có trong trí tưởng tượng. So với phần 1 và 2, cách chiến đấu của Người Sói Logan trông quyết liệt hơn và cũng thật hơn.
"Chị" Bão tố Storm, như lời của các học sinh trường dị nhân gọi thân mật, tuy không có nhiều dịp trổ tài như các phần trước nhưng vẫn là một phần không thể thiếu trong những pha xung đột. Trong phần này, Storm có một cảnh phải bay vút lên bầu trời quay vòng tựa một cơn bão lốc và cô đã xoay 24 vòng chỉ trong có 2 hoặc 3 giây.
Người xem sẽ không khỏi kinh hoàng với các cảnh người có thể chế ngự thế giới kim loại - Magneto - thể hiện tài ba, làm bay dạt cả một đường phố chen chúc những xe cộ chỉ bằng một cú phẩy tay, hay nâng nhẹ nhàng rồi bẻ đôi cây cầu treo nổi tiếng Golden Gate, đường vào Alcatraz, căn cứ cuối cùng cất trữ "liều thuốc giải" oan nghiệt.
Để có những kỹ xảo đem lại sự hùng vĩ của bộ phim không thể bỏ qua sự đóng góp của Simon Crane, phụ trách thiết kế và chỉ duy các cảnh quay hành động, từng thành công với phim Ông bà Smith và công ty kỹ thuật số Weta - hãng từng đoạt giải Oscar về kỹ xảo cho phim King Kong và cả 3 phần của Chúa tể những chiếc nhẫn.
![]() |
Giáo sư Charles Xavier đang cố gắng cảm hoá Phượng hoàng đen. Ảnh: imdb |
Cuối cùng, để làm nên thành công của bộ phim không thể thiếu dàn diễn viên quen thuộc. Hugh Jachman, trong vai diễn Người sói Logan, vốn là người Australia và được cả thế giới biết đến sau khi đảm nhận loạt phim X-men. Anh cũng được bầu chọn là diễn viên xuất sắc nhất của giới phê bình điện ảnh Australia và được mệnh danh là "Ngôi sao của năm" vào năm 1999. Halle Berry (Storm) từng giành được giải thưởng Oscar cao quý trong phim Monster's Ball và tham gia phim Perpect Stranger bên cạnh Bruce Willis, phim này cũng được đề cử giải Emmy và Quả cầu vàng.
Patrick Stewart (Giáo sư Charles Xavier) là một diễn viên kỳ cựu được nhiều người kính trọng bởi những đóng góp cho sân khấu kịch, phim truyền hình, và điện ảnh. Trong khi đó, Ian McKellen (Magneto) cũng được vinh danh với hơn 40 giải thưởng quốc tế vì những đóng góp trên sàn diễn và màn ảnh cuủa mình và gần đây nhất là Huy chương vàng cho thành tựu cống hiến tại Liên hoan phim ảnh 2006 tại Berlin.
Famke Janssen (vai Phượng hoàng đen Jean Grey) vừa hoàn thành vai diễn quen thuộc trong serie phim truyền hình Nip/Tuck và từng tham gia nhiều phim nổi tiếng của hãng 20th Century Fox, như The Streatment, The Gingerbread Man...
X-men 3: Phán quyết cuối cùng sẽ được khởi chiếu đồng thời tại 15 rạp cả Hà Nội và TP HCM từ ngày 4/8 sắp tới. Trong đó, ở Hà Nội các rạp sẽ chiếu là: Tháng 8, Bạch Mai, Ngọc Khánh, Đặng Dung, Dân Chủ, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và Megastar.
Sam Thái