Chelsea vừa nộp đơn tố cáo trọng tài Mark Clattenburg lên FA vì những "lời lẽ không thích hợp" nhằm vào Obi Mikel trong trận thua MU 2-3 cuối tuần trước. Nhưng Di Matteo cho rằng vấn đề giữa Chelsea với các trọng tài nghiêm trọng hơn nhiều và đội của ông chịu nhiều bất công hơn các đội bóng khác.
Trong trận thua MU, trọng tài Clattenburg đã đuổi hai học trò của Di Matteo. Đây là lần thứ hai chỉ trong hơn một năm qua, sự việc này xảy ra với Chelsea, sau khi họ bị đuổi hai cầu thủ trong trận thua 0-1 gây tranh cãi trên sân QPR hôm 23/10/2011, trận cầu dẫn tới scandal phân biệt chủng tộc của John Terry với Anton Ferdinand.
"Thật không thể tin nổi khi chúng tôi bị đuổi tới hai người trong một trận đấu", Di Matteo nói hôm qua. "Trong trận đấu với QPR, một thẻ đỏ xác đáng, một có lẽ không xác đáng. Và hôm chủ nhật vừa qua, một thẻ đỏ có lẽ chính xác, nhưng quá nặng, còn thẻ đỏ thứ hai thì hoàn toàn phi lý. Thật không thể tin nổi đây lại là Chelsea. Chúng tôi vì thế không thể không suy nghĩ".
"Chúng tôi chỉ muốn được đối xử công bằng. Không ai nói về tình huống chơi bóng bằng tay ở hiệp hai trận đấu với MU ở Cup Liên đoàn giữa tuần qua, khi mà chúng tôi hoàn toàn xứng đáng được hưởng một quả phạt đền", Di Matteo nhắc lại về tình huống trung vệ MU Michael Keane để bóng chạm tay sau cú sút của Juan Mata ở phút 71 trận đấu hôm thứ tư, nơi Chelsea thắng ngược 5-4.
Phương Minh