
Roberto Di Matteo bị Chelsea sa thải hồi tháng trước vì thành tích nghèo nàn. Tuy nhiên, chỉ trước đó vài tháng ông đã có công đưa Chelsea lần đầu tiên leo lên đỉnh cao Champions League.
Đó là giai đoạn ông dẫn dắt đội bóng với tư cách một HLV tạm quyền, sau khi HLV trưởng Andre Villas-Boas bị sa thải. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đó, Di Matteo đã giúp Chelsea lột xác hoàn toàn.
Từ một đội bóng thi đấu bế tắc, rệu rã về tinh thần và mất đoàn kết, họ đã chiến đấu quyết liệt và kiên cường. Bên cạnh danh hiệu cao quý Champions League, đội bóng còn đoạt cả FA Cup.
Đó là lý do vì sao chiến lược gia 42 tuổi được vinh danh trong lễ trao giải thưởng thể thao Credit Suisse ở Thụy Sỹ tối chủ nhật tuần trước. Kết quả do các chuyên gia bóng đá nước này bình chọn.
Di Matteo mang quốc tịch và thi đấu cho đội tuyển Italy, nhưng ông sinh ra và lớn lên ở Schaffhausen, nằm ở phía bắc Thụy Sỹ. Cha mẹ ông vốn là người nhập cư.

Không đáp ứng được yêu cầu của ông chủ Roman Abramovich và có phần khiến Chelsea trở thành đội đương kim vô địch đầu tiên trong lịch sử bị loại khỏi Champions League ngay vòng đấu bảng, nhưng chiến lược gia sinh năm 1970 vẫn rất được CĐV yêu mến.
Trong những trận đấu của Chelsea gần đây người ta vẫn gọi tên ông, ngay cả khi điều đó chẳng khác nào sự sỉ nhục đối với HLV tạm quyền Rafael Benitez.
Sau khi bị sa thải, Di Matteo đã lại lui về với cuộc sống gia đình bên cô vợ Zoe xinh đẹp và 3 đứa con nhỏ. Từng có bằng Quản trị kinh doanh của một trường ĐH ở Thụy Sỹ, nên ngoài bóng đá Di Matteo còn rất biết cách làm ăn.Trước đây ông từng mở hai cửa hàng kinh doanh mang tên Friends in Hollywood Road và Baraonda (đều ở Anh).
Hà Uyên