![]() |
Chợ second-hand rất đông khách. |
Hàng cũ hiện được bày bán la liệt ở mọi ngả trong thành phố. Chợ giày dép second-hand được tập trung ở đường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Gia Thiều (quận 3)... với đầy đủ chủng loại. Tại đây, khách có thể mua từ dép cao su đến những giày da, giày thể thao chuyên dụng của môn đánh golf hay đấm box. Có đôi chỉ độ năm bảy chục nghìn đồng, nhưng có đôi cũng được tính bằng bạc triệu. Chợ thỏa mãn được tất cả nhu cầu, túi tiền của người mua.
Hàng second-hand được bán nhiều nhất là quần áo. Mặt hàng đẹp, tốt có thể kiếm ở đường Ba Tháng Hai với các nhãn hiệu danh tiếng như CK, GAP, Versace, Tomy... và được giặt ủi một cách cẩn thận. Còn đồ bình dân thì được treo nhìn không hết tầm mắt ở đường Nguyễn Đình Chiểu, Kha Vạn Cân (Thủ Đức); Huỳnh Văn Bánh (Phú Nhuận)... Người mua có thể chọn lựa theo cách đặt hàng trước, về kích cỡ, màu sắc, loại vải; người bán sẽ đáp ứng đầy đủ mỗi khi có hàng mới về.
Một nghề sống được
Buôn bán hàng second-hand cũng có nhiều tầng lớp. Đoạn đường Ba Tháng Hai đoạn từ bùng binh ngã sáu đến Nguyễn Tri Phương cắt ngang, nay đã có trên 30 điểm bán lẻ. Nhiều điểm có tuổi đời trên dưới 10 năm. Tuy vậy, họ chỉ là những người thâu bạc lẻ, còn buôn lớn phải nói đến những chủ mối ở chợ Tân Bình hay phía sau lưng chợ Bà Chiểu. Ông Vinh, một chủ vựa hàng ở chợ Tân Bình, cho biết: “Ở đây mình chủ yếu bán hàng theo mối, hàng về mình phân loại rồi phone cho họ đến lấy”.
Những người buôn hàng này luôn bám thời sự. Những tháng hè thì ưu tiên cho quần kaki, áo sơ mi và quần short áo thun; bây giờ họ đang chuẩn bị gom lại hàng chưa bán được để tung ra những lô hàng mới được chuẩn bị từ tháng 8, tháng 9... phục vụ Tết.
Gần nơi bán hàng còn có đội quân ăn theo, đó là các hiệu may chuyên sửa chữa quần áo. Các hiệu này hàn gắn những thiếu sót trên quần áo như thay dây kéo, may lại đường chỉ hay sẵn sàng cắt bỏ một chi tiết nào đó mà người mua không thích.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)