Sau khi công bố kết quả tuyển sinh năm 2014, ĐH Kinh tế quốc dân đã dự kiến điểm trúng tuyển vào trường và các ngành đào tạo. Theo đó điểm sàn của khối A, A1 và D1 (không nhân hệ môn tiếng Anh) là 21. So với năm 2013, mức điểm sàn của các khối trên giảm 1,5 điểm.
Điểm sàn khối A1 và D1 (tiếng Anh nhân hệ số 2) là 28. Năm 2013, điểm sàn là 24,5.
Ở từng ngành đào tạo, ĐH Kinh tế quốc dân cũng có điểm trúng tuyển dự kiến riêng. Ngành Quản trị kinh doanh (E-BBA) có điểm đầu vào cao nhất toàn trường là 30 (khối A1 và D1, tiếng Anh nhân hệ số 2). Tiếp đó là ngành Ngôn ngữ Anh (khối D1, tiếng Anh nhân hệ số 2) với 29 điểm. Ngành Quản trị KS&LH định hướng ứng dụng nghề nghiệp (POHE) lấy 28 điểm ở cả hai khối A1, D1 với tiếng Anh nhân hệ số 2.
Trong số các ngành không nhân hệ số 2 môn tiếng Anh, Kế toán là ngành có điểm trúng tuyển dự kiến cao nhất 24 điểm, ở cả ba khối A, A1 và D1.

Điểm trúng tuyển dự kiến vào từng của ĐH Kinh tế quốc dân năm 2014.
Năm 2014, ĐH Kinh tế quốc dân có 3 thủ khoa khối A đạt 27,75 điểm là: Vũ Thành Trung (SBD 6850), Vũ Thị Quỳnh Anh (SBD 178) và Mai Hồng Nhung (SBD 4766). Á khoa khối A là thí sinh Trần Xuân Chiến (SBD 7594), đạt 27,5 điểm.
Thủ khoa khối D1 là Lê Thị Thùy Linh (SBD 4370) đạt 26,75 điểm (Ngoại ngữ chưa nhân hệ số). Tính đến thời điểm hiện nay, đây là Thủ khoa khối D1 có điểm số cao nhất cả nước. Á khoa khối D1 là Nguyễn Hồng Sơn (SBD 3051), đạt 26,5 điểm.
Thủ khoa khối A1 đạt 27 điểm là hai thí sinh: Nguyễn Thị Việt Hà (SBD 12582), Nguyễn Thị Hồng Nhung (SBD 11601). Á khoa đạt 26,75 là Nguyễn Ánh Dương (SBD 10429) và Nguyễn Minh Thắng (SBD 11952).
Quỳnh Trang