Trao đổi với VnExpress, Trưởng phòng Đào tạo học viện Ngoại giao Nguyễn Thị Thìn cho biết, trường đang kiểm tra khâu cuối cùng, dự kiến ngày 26-27/7 sẽ công bố điểm.
Năm nay, Học viện Ngoại giao có hai thủ khoa khối A và D1 đều đạt 27 điểm. Toàn trường chỉ có một điểm 10 môn Toán nhưng điểm 9 môn Toán và tiếng Anh tương đối nhiều.
"Kết quả thi của thí sinh năm nay khá tốt, nhiều em đạt trên 20 điểm. Dự kiến điểm chuẩn vào trường sẽ tương đương năm ngoái, dao động 21-22 điểm", bà Thìn nói.
Năm 2013, khối A và D3 của Học viện Ngoại giao có điểm chuẩn 21,5; khối D1 là 22,0; A1 là 22,5. Ở mỗi ngành đào tạo của trường cũng có điểm đầu vào riêng. Điểm trúng tuyển xác định theo từng ngành học, kết hợp với điểm sàn vào học viện theo từng khối thi. Nếu thí sinh đủ điểm vào học viện theo từng khối thi nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký dự thi ban đầu được đăng ký chuyển sang các ngành khác cùng khối thi nếu còn chỉ tiêu.

Điểm trúng tuyển vào từng ngành của Học viện Ngoại giao năm 2013.
Năm 2014, Học viện Ngoại giao tuyển sinh với 450 chỉ tiêu ở các ngành đào tạo: Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế và Truyền thông quốc tế. Có 13 thí sinh từng đoạt giải Học sinh giỏi Quốc gia được tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Anh.
Cũng trong chiều nay, ĐH Điện lực đã công bố điểm thi đại học 2014. Theo ông Bùi Đức Hiền, Trưởng phòng đào tạo, năm nay trường có thủ khoa là em Nguyễn Văn Trường (quận Lê Chân, Hải Phòng) đạt 28 điểm với Toán 8,75; Lý, 9,5; Hóa 9,5.
Dựa trên mức điểm phổ biến của thí sinh, ĐH Điện lực dự kiến điểm sàn khoảng 17,5-18. Năm 2013, điểm chuẩn từ 18,5 đến 21.
ĐH Điện lực sẽ dành 15% chỉ tiêu để xét tuyển NV2. Ngoài ra, trường cấp học bổng và miễn phí nhà ở trong KTX cho 30 trong số 60 chỉ tiêu tuyển sinh vào chuyên ngành Điện hạt nhân hệ đại học. Học kỳ 1 năm thứ nhất lấy theo điểm thi tuyển sinh đại học từ cao xuống thấp, những học kỳ sau dựa theo kết quả học tập của các học kỳ trước.
Quỳnh Trang