Các chương trình xúc tiến thương mại dệt may năm 2006 bao gồm: khảo sát, xúc tiến thành lập văn phòng đại diện kết hợp với trung tâm giới thiệu sản phẩm ngành dệt may ở Đức; tham dự Hội chợ Magic Show tại Las Vegas (Mỹ) kết hợp với khảo sát thị trường; tham dự triển lãm Source It (Hong Kong); hội chợ Titas ở Đài Loan; đào tạo kỹ thuật cắt may và thiết kế thời trang.... khảo sát thị trường Tây Ban Nha. Dự kiến sẽ có trên 130 doanh nghiệp dệt may VN và 15 chi hội dệt may trong toàn quốc sẽ tham gia các chương trình này.
Kể từ năm nay, các doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm ở nước ngoài sẽ được Chính phủ hỗ trợ toàn bộ chi phí gian hàng, trang trí tổng thể khu vực hội chợ và chi phí tổ chức hội thảo nếu có. Đối với các hội chợ triển lãm trong nước, khi tham gia doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 50% chi phí cấu thành gian hàng và 100% chi phí tuyên truyền quảng bá. Riêng việc tham gia các đoàn khảo sát thị trường, giao dịch thương mại ở nước ngoài, nhà sản xuất được hỗ trợ 100% chi phí vé máy bay, chi phí tổ chức hội thảo và gặp gỡ giao dịch thương mại.
Chủ tịch Vitas - Lê Quốc Ân, cho biết, đề án mới được Bộ Thương mại phê duyệt cách đây hơn hai tuần nên việc triển khai sẽ chậm hơn so với mọi năm. Theo ông Ân, nếu so với nhu cầu hiện nay của ngành dệt may thì kinh phí xúc tiến thương mại phải cao gấp 3 lần so với tổng số Bộ Thương mại cho phép mới có thể nâng cao kim ngạch xuất khẩu của ngành may.
Nguyễn Thùy