Ngày 13/9, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho hay đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt.
Hiện nay mức phạt đối với việc sử dụng giấy phép lái xe ôtô quá hạn 6 tháng từ 4 đến 6 triệu đồng. Tại dự thảo mới, mức phạt với người sử dụng giấy phép lái xe quá hạn dưới 3 tháng từ 5 - 7 triệu đồng.
Với người sử dụng giấy phép hết hạn trên 3 tháng, không có hoặc sử dụng giấy phép không do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ bị phạt từ 10 - 12 triệu đồng.
Dự thảo Nghị định cũng tăng mức xử phạt từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng đối với người lái xe máy có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự mà không có giấy phép lái xe, hoặc sử dụng giấy phép không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép bị tẩy xóa.
Bộ Giao thông Vận tải cũng đề xuất tăng từ 3 đến 4 triệu đồng lên mức 4 đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy dung tích xi lanh trên 175 cm3, không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép hết hạn.
Ngoài ra, dự thảo còn quy định phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng với người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe ôtô, các loại xe tương tự.
Trường hợp ôtô không lắp camera theo quy định, dự thảo đưa ra mức phạt từ 5 đến 6 triệu đồng dành cho cá nhân, 10 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức. Hiện nay Chính phủ đã quy định bắt buộc với các xe kinh doanh vận tải lắp camera giám sát trên xe, tuy nhiên chưa có chế tài xử phạt.