PGS Bùi Hiền hy vọng đề xuất được Cục Bản quyền tác giả công nhận sẽ ngăn chặn những kẻ xuyên tạc vì mục đích xấu.
Việc tăng số lượng chữ cái, thay thế cách biểu đạt một số chữ ghép xa rời hệ Latin gốc sẽ càng gây khó khăn cho người đọc.
Toàn bảng chữ cái tiếng Việt mới của PGS Bùi Hiền gồm 33 chữ cái tương ứng với 33 âm vị.
Ông Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ tôn trọng sự khác biệt và sáng tạo của mỗi cá nhân, tuy nhiên không có chủ trương đổi mới chữ viết.
Tiếng Việt cũng giống như các ngôn ngữ khác, có tính võ đoán và quy ước, người học chỉ có thể chấp nhận, chẳng thể giải thích.
Để có được hệ thống chữ viết khá hoàn chỉnh và tiện dụng như ngày nay, chữ quốc ngữ đã trải qua nhiều thăng trầm và nhiều đợt cải tiến.
Bày tỏ trân trọng nghiên cứu của PGS Bùi Hiền, tác giả Nguyễn Châu chỉ ra bất hợp lý về sự tương đồng với ngôn ngữ khác, tính khả thi...
Cho rằng tiếng Việt hiện hành có nhiều điểm bất hợp lý gây khó khăn cho người học, PGS.TS Bùi Hiền (Hà Nội) đề xuất cải tiến bảng chữ cái.
Thay vì phản biện khoa học, đám đông lại dùng những lời lẽ nặng nề với nhà nghiên cứu khoa học.
Bộ Giáo dục cho biết, việc cải tiến chữ viết quốc gia phải có sự xem xét, quyết định của Quốc hội, Chính phủ.
Dù dư luận cười chê, gia đình ngăn cản, PGS Bùi Hiền vẫn quyết tâm nghiên cứu cải tiến chữ quốc ngữ, đến khi nào "nhắm mắt mới thôi".