(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Vài năm trước, một bảng tuyên truyền với khẩu hiệu "Gia đình hai con, vợ chồng hạnh phúc", nhưng khi dàn chữ thì xuống dòng không đúng chỗ nên khiến cho nội dung có ý nghĩa khác hẳn. Nhiều dân mạng ngắt câu như thế và lấy làm trò cười.
Nhắc vui như thế, để tôi muốn nói rằng nhiều pano, băng rôn tuyên truyền hiện diện trên đường có nội dung quá nhàm chán, kêu gọi chung chung và không có thông điệp rõ ràng.
Thí dụ như: "Nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ an toàn giao thông", hay "Vì sức khỏe người tiêu dùng, không sử dụng hóa chất, phụ gia độc hại".
Công dụng của những tấm băng rôn, pano này là gì nếu nó không ấn tượng và không đọng lại gì trong đầu người đọc qua. Bao nhiêu người đi đường cứ thế chạy xe lướt đi, chứ ai lại rảnh hơi nhìn xem nội dung trên đó ghi những gì.
Hàng năm, ngân sách tiêu tốn một phần cho những tấm pano này. Vì thế, để đạt được hiệu quả cao nhất, tôi cho rằng cần kiểm soát việc biên soạn nội dung trên pano tuyên truyền chặt chẽ hơn. Cần đánh vào trọng tâm và rõ ràng, ngắn gọn.
Ví dụ, thay vì khẩu hiệu: "Nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ an toàn giao thông", có thể sửa thành "Đi xe phạm luật, phạt ít nhất 1 triệu đồng" chẳng hạn. Hay sửa khẩu hiệu: "Thay đổi giao thông bắt đầu từ chính bạn" thành "Lái xe an toàn để được gặp gia đình mỗi ngày"; "Vì sức khỏe người tiêu dùng, không sử dụng hóa chất, phụ gia độc hại" thành "Sử dụng hóa chất độc hại vào thực phẩm, phạt x năm tù"...
Như gần đây, tôi thấy một số tuyến đường có có bảng báo " Trong năm 200x đã có Y người chết vì tai nạn giao thông trên tuyến đường này..." rất ấn tượng và có tính răn đe, cảnh giác rất cao.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Long