Theo ông Hùng, cần thường xuyên thanh tra đột xuất các cửa hàng xăng dầu và tăng mức phạt hành chính do việc kiểm tra định kỳ thời gian qua không hiệu quả. Những cửa hàng đã kiểm định sẽ được dán tem, đơn vị vi phạm phải thông báo công khai để người tiêu dùng tránh.
Qua 2 tháng thanh tra 50 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP HCM (trên tổng số 500 cửa hàng), cơ quan chức năng đã phát hiện gần 20 điểm vi phạm đo lường (chưa kể số vi phạm chất lượng). Đây là đợt kiểm tra chất lượng xăng dầu với quy mô lớn nhất trong 10 năm qua tại TP HCM. |
Chia sẻ quan điểm trên, ông Phạm Ngọc Trân, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bức xúc nói: “Tình trạng vi phạm trong đo lường và chất lượng tại các điểm bán lẻ xăng dầu đang phổ biến và trầm trọng. Trong đó khoảng 20% vi phạm về chất lượng, 2% vi phạm về đo lường. Hằng năm, vì các sai phạm này, người tiêu dùng TP HCM bị thiệt hại khoảng 30-35 tỷ đồng”.
Ông Đặng Duy Quân, Phó giám đốc Công ty Xăng dầu khu vực II cũng kiến nghị phải thống nhất tên gọi, màu sắc và công bố các chủng loại nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn để người tiêu dùng không bị nhầm lẫn.
Kim Hồng