Cũng theo dự án, riêng thuế suất đối với các doanh nghiệp tìm kiếm thăm dò dầu khí, khai thác tài nguyên quý hiếm sẽ do Chính phủ quy định chi tiết 32-50% tùy từng dự án, đồng thời bãi bỏ thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung (hiện tại là 25%), thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài (hiện tại có ba mức 3%, 5%, 7%).
Một điểm mới quan trọng khác của dự án luật này là tỷ lệ chi cho quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi trong chi phí hợp lý sẽ được điều chỉnh tăng lên tối đa 10% (hiện tại là 7%). Dự án luật cũng bổ sung thêm khoản thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất vào danh mục thu nhập chịu thuế.
Trong phiên họp thường kỳ hôm qua, Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng cũng đọc tờ trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 2 luật thuế quan trọng khác: thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế tiêu thụ đặc biệt.
Tờ trình dự án luật sửa đổi bổ sung Luật thuế VAT đã đề nghị giảm từ 4 mức thuế suất VAT xuống 3 mức, bãi bỏ thuế suất 20%. Về khấu trừ thuế, dự án luật cũng đề nghị tăng thời gian kê khai nộp và khấu trừ thuế được mở rộng lên ba tháng kể từ tháng phát sinh. Liên quan đến cách tính thuế VAT đối với hàng hóa nhập khẩu, tờ trình của Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục cho thực hiện hai phương pháp tính thuế (khấu trừ và trực tiếp). Tuy nhiên sẽ tăng cường các biện pháp quản lý thuế khác (nắm chắc số lượng đối tượng nộp thuế, xác định doanh thu, tỷ lệ giá trị tăng thêm) cho sát với thực tế để khắc phục tình trạng không bình đắng giữa hai cách tính.
Trong khi đó, dự án luật sửa đổi bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt đã bổ sung xe máy và kinh doanh xổ số vào danh mục các nhóm hàng hóa - dịch vụ chịu thuế với mức thuế suất dự kiến tương ứng là 30% và 15%, đưa tổng số nhóm hàng hóa - dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt lên 14 nhóm.
(Theo Tuổi Trẻ)