Ngày 3/8, PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng Khoa Bệnh lý mạch máu não Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết vừa hội chẩn cùng đồng nghiệp về nữ bệnh nhân bị mù mắt sau khi được tiêm chất làm đầy vào mũi, chưa thể đánh giá khả năng cải thiện.
Đây không phải lần đầu bác sĩ gặp trường hợp biến chứng nguy hiểm liên quan tiêm filler. Cách đây không lâu, cô gái 22 tuổi vào viện vì tê yếu tay chân phải và mù mắt trái sau tiêm filler vào vùng cạnh mũi. Bác sĩ chẩn đoán xuất huyết não, tắc động mạch mắt trái. Cô gái bị mù mắt không thể phục hồi, phải tập vật lý trị liệu điều trị liệt người.
Mới đây, thanh niên 21 tuổi vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 do đau đầu kèm nôn ói, đau mắt phải, nhìn mờ, sau 5 phút tiêm filler nâng mũi phong thủy tại cơ sở bán xôi và bánh mì, không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Filler được một người phụ nữ mua trên mạng với giá 300.000 đồng và tiêm cho chàng trai.
Theo bác sĩ Thắng, tiêm chất làm đầy làm căng da mặt là kỹ thuật thường được sử dụng trong thẩm mỹ để xóa các nếp nhăn. Trên thế giới, nhiều báo cáo ghi nhận các ca đột quỵ, mù mắt liên quan kỹ thuật này. Gần đây, Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ cảnh báo về các biến chứng này, chỉ chấp thuận tiêm các chất làm đầy đối với các trường hợp xóa nhăn phần mặt dưới (vùng quanh môi).
Trong số các loại chất làm đầy, khoảng 80% các trường hợp sử dụng acid hyaluronic, là một phân tử đường lớn có khả năng giữ một lượng nước khá lớn (gấp 500-1.000 lần so với trọng lượng của nó). Đây là lý do khiến nhiều phụ nữ ưa chuộng để làm đẹp, khi da xảy ra tình trạng mất nước.
Điều nhiều người băn khoăn vì sao phân tử của acid hyaluronic có thể vào được hệ thống động mạch khi chỉ tiêm dưới da. Chưa kể, phân tử của acid hyaluronic có kích thước rất nhỏ, dù có khả năng thẩm thấu qua da và cả mạch máu thì cũng rất khó gây thuyên tắc động mạch võng mạc hoặc động mạch mắt.
Do đó, bác sĩ nhận định khả năng cao tai biến là do filler bị tiêm thẳng vào động mạch vùng cạnh mũi. Khi lọt vào lòng mạch máu, chất làm đầy có thể di chuyển gây thuyên tắc động mạch võng mạc, động mạch não, gây mù mắt, đột quỵ. "Không ai có thể chắc chắn việc chất làm đầy không bị tiêm thẳng vào các mạch máu, gây thuyên tắc mạch", bác sĩ Thắng nói.
Đến nay, y học vẫn chưa có điều trị đặc hiệu cho tai nạn này. Dù bệnh nhân đến sớm, việc dùng thuốc tiêu sợi huyết liệu cũng không có lợi ích vì không phù hợp cơ chế và có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết.
Tại Việt Nam, Bộ Y tế quy định người tiêm chất làm đầy bắt buộc phải là bác sĩ chuyên ngành da liễu, tạo hình thẩm mỹ, được đào tạo bài bản về tiêm chất làm đầy. Cơ sở thực hiện thủ thuật phải được cấp phép. Nếu tiêm sai kỹ thuật, sử dụng filler không rõ nguồn gốc và chất lượng, sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, tổn thương tàn phế vĩnh viễn một số chức năng cơ thể, thậm chí tử vong.
Gần đây, TP HCM ghi nhận nhiều trường hợp tai biến sau tiêm filler làm đẹp tại các cơ sở không được cấp phép, thậm chí tại các cơ sở như khách sạn, nhà trọ để né tránh cơ quan chức năng. Người thực hiện không có chứng chỉ hành nghề, lén lút thực hiện.
Lê Phương