Bên cạnh bằng cấp uy tín, nền giáo dục Vương quốc Anh mang lại nguồn cảm hứng để sinh viên phát triển kỹ năng, tự do tư duy sáng tạo và phát huy tối đa các tiềm năng của mình. Theo một nghiên cứu gần đây của ngân hàng HSBC, tổng chi phí tối thiểu (bao gồm học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay, bảo hiểm, và các chi phí phát sinh) cho một năm học tại các quốc gia phát triển hàng đầu thế giới như Australia, Anh, Mỹ dao động từ 35.000 USD đến 38.000 USD. Bên cạnh đó, còn có nhiều rào cản khác như văn hóa, khí hậu, ngôn ngữ đã khiến giấc mơ được thụ hưởng nền giáo dục đẳng cấp này của nhiều bạn trẻ trở nên khó thực hiện hơn.
BUV nhận giải thưởng Rồng vàng uy tín với danh hiệu 'Chất lượng giáo dục chuẩn Anh Quốc' cho giảng dạy bậc Đại học năm 2013.
Ra đời từ năm 2009, Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam - BUV) được coi là “hiện thân” của nền giáo dục Vương quốc Anh tại thủ đô Hà Nội. Thành lập dựa trên mối quan hệ hợp tác giáo dục chiến lược giữa hai chính phủ Anh và Việt Nam, đến nay, BUV là trường đại học tại Việt Nam được phép triển khai đào tạo các chương trình cử nhân 100% Anh quốc do Đại học London và Đại học Staffordshire cấp bằng trực tiếp. Năm 2014 vừa qua, BUV trở thành một trong 75 cơ sở đào tạo quốc tế (Registered Centre) của Đại học London trên toàn cầu.
Mặc dù tiết kiệm 70% chi phí so với đi du học, BUV cam kết mang đến cho sinh viên chất lượng không khác biệt và bằng cấp trực tiếp từ các trường đại học hàng đầu Vương quốc Anh. Chính vì vậy, sinh viên đang học tại BUV có thể học chuyển tiếp đến các trường ở Anh hoặc các trường khác trên thế giới.
BUV đã trở thành nơi trở về của nhiều du học sinh từ nhiều quốc gia. Trần Thị Hà Phương - sinh viên đến từ Hải Phòng đang học tại BUV trả lời trước quyết định trở về sau 3 năm du học tại Mỹ: “BUV là trường đại học yêu thích của em vì trường đào tạo giáo trình khá tương đồng với chương trình IB (chương trình cấp bằng tú tài của Mỹ), thiên về kiến thức chuyên sâu và phát triển các kỹ năng mềm như làm việc theo nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý thời gian. Trường chấp nhận bằng tú tài đồng thời miễn giảm một số môn học mà em đã mất một năm học theo chương trình Latrobe tại đại học Hà Nội. Nhờ vậy, em tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức và cả học phí nữa”.
Các sinh viên tốt nghiệp tại BUV năm học 2014.
Nhiều sinh viên đến từ những quốc gia khác nhau (Anh, Hàn Quốc, Turkmenistan, Pakistan, Nigeria, Campuchia…) cũng lựa chọn BUV để có cơ hội trải nghiệm cuộc sống tại Việt Nam song vẫn được học tập trong môi trường chuẩn quốc tế và bằng cấp Anh quốc. Với cộng đồng sinh viên đa quốc tịch như vậy, các bạn sinh viên BUV sẽ có cơ hội giao lưu, mở rộng vốn kiến thức về văn hóa, con người và ngôn ngữ.
Vào lúc 8h sáng chủ nhật ngày 1/3, BUV sẽ tổ chức buổi hội thảo thông tin về trường tại thành phố Hải Phòng với chủ đề “Biến ước mơ đại học Vương quốc Anh thành hiện thực ngay tại Việt Nam”. Bên cạnh các thông tin về chương trình cử nhân Anh quốc, chính sách học phí, tiêu chí xét tuyển, tới tham dự chương trình, các em học sinh, sinh viên còn có cơ hội đăng ký tham gia học thử lớp học mẫu các chuyên ngành, làm bài kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh miễn phí. Ngoài ra, các em còn có thể đăng ký học bổng toàn phần và bán phần năm học 2015, cũng như nhận nhiều phần quà từ phía nhà trường. Thông tin chi tiết truy cập tại đây hoặc gọi điện đến số điện thoại: (04) 39740740.
(Nguồn: BUV)