Theo đó, doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp phép sản xuất vàng miếng vẫn phải đảm bảo có vốn điều lệ 500 tỷ đồng trở lên và chiếm ít nhất 25% thị phần sản xuất vàng miếng trong nước. Tuy nhiên, việc cấp phép sản xuất sẽ không diễn ra ồ ạt mà Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện theo hạn mức từng đợt, từng lần với số lượng cũng bị hạn chế.
Với quy định này, ngay cả đơn vị chiếm hơn 90% thị phần sản xuất vàng miếng trong nước hiện nay là Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn- SJC cũng có thể không được đúc nhiều vàng miếng như trước nữa. Nguồn tin từ
Dự thảo nghị định quản lý và kinh doanh vàng miếng đưa ra trong bối cảnh dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Ngay từ khi chưa có thông tin rõ ràng, thị trường đã nhiễu loạn với việc các thương hiệu chênh giá nhau gần nửa triệu đồng mỗi lượng vàng. Thông tin chỉ có SJC đủ điều kiện sản xuất vàng miếng tạo cho người dân tâm lý lo lắng khi nắm giữ vàng không phải của thương hiệu này.
Ngay sau đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội đã tuyên bố, SJC sẽ trở thành thương hiệu vàng của Ngân hàng Nhà nước. Theo ông, bằng việc này, Ngân hàng Nhà nước cùng lúc đạt được hai mục tiêu là giữ vững sự độc quyền trong sản xuất kinh doanh vàng miếng, đồng thời tiết giảm được chi phí.
Tuệ Minh