Thierry Fremaux, giám đốc Liên hoan phim Cannes, công bố trên Twitter: "Michael Cimino vừa qua đời thanh thản bên bạn bè và hai người phụ nữ yêu ông. Chúng tôi cũng yêu ông". Đạo diễn hưởng thọ 77 tuổi.
![dao-dien-co-phim-doat-5-giai-oscar-qua-doi](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2016/07/03/michael-cimino-2007-05-20-9803-1467517459.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bp0SeDEMM0ABGEPK4US7ww)
Đạo diễn Michael Cimino.
Michael Cimino thuộc thế hệ làm phim được gọi chung là New Hollywood (Làn sóng mới Mỹ). Các đạo diễn thuộc thế hệ này nổi lên vào cuối thập niên 1960 với hàng loạt tác phẩm hay như: Bonnie and Cl, Godfather, Apocalypse Now. Cimino gây tiếng vang ngay khi thực hiện phim đầu tay năm 1974. Dự án có Clint Eastwood đóng chính - Thunderbolt and Lightfoot - thuộc thể loại hình sự tội phạm được giới chuyên môn dành nhiều lời khen tặng.
Trong sự nghiệp của mình, Cimino thực hiện tám bộ phim. Tác phẩm The Deer Hunter là bộ phim gây nhiều tranh cãi nhất. The Deer Hunter quy tụ dàn sao hạng A gồm Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage, John Cazale (vai diễn cuối cùng), Meryl Streep, và George Dzundza. Dự án khi quay đội kinh phí lên hơn 15 triệu USD nhưng sau đó thu về 49 triệu USD và thắng năm giải Oscar - gồm "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc", "Diễn viên phụ xuất sắc" cho Christopher Walken, "Dựng phim xuất sắc" và "Hòa âm xuất sắc".
Tác phẩm kể về cuộc đời của ba thanh niên trung lưu Mỹ bị hủy hoại sau khi tham chiến Việt Nam. Tuy vậy, phim cũng bị chỉ trích là khắc họa sai lệch về cuộc chiến tranh Việt Nam. Năm 2008, nhà sản xuất bộ phim là Barry Spikings thú nhận trên tờ Vanity Fair phim The Deer Hunter có nhiều nội dung sai trái về cuộc chiến Việt Nam và ông rất hối hận vì điều đó.
Cimino cũng được hãng United Artists mời làm phim viễn Tây - Heaven's Gate. Dự án đội kinh phí lên tới hơn 44 triệu USD. Ra mắt năm 1980, tác phẩm bị giới phê bình chê bai kịch liệt và thất bại thảm hại ở phòng vé. Phim đẩy hãng United Artists tới phá sản và đánh dấu sự đi xuống sự nghiệp của nhà làm phim tài ba.
Các phim nổi bật khác của Cimino gồm: The Sicilian (1986) và Desperate Hours (1990). The Sicilian chuyển thể từ một tiểu thuyết của nhà văn Mario Puzo (tác giả Bố già), còn Desperate Hours là phim giật gân quy tụ Mickey Rourke và Anthony Hopkins.
Năm 2001, Cimino xuất bản tiểu thuyết duy nhất - Big Jane - kể về nước Mỹ những năm 1950 và cuộc chiến Triều tiên. Chia sẻ với The Guardian: "Tôi sẽ không bao giờ có được một cuộc đời như đã có nếu không làm phim".
Nhất Thanh
>> Xem thêm:
'King Kong' mở lại cánh cửa cho Hollywood đến Việt Nam quay phim
Phim ngắn về giết mổ chó ở Việt Nam giành giải ‘Oscar của Brazil’