Các cử tri bang Georgia ngày 6/12 tham gia bỏ phiếu vòng hai, lựa chọn giữa hai ứng viên Raphael Warnock của đảng Dân chủ và Herschel Walker của đảng Cộng hòa để xác định ghế thượng nghị sĩ cuối cùng trong bầu cử giữa kỳ Mỹ.
Theo dự báo từ các hãng truyền thông lớn của Mỹ, kết quả kiểm phiếu hiện tại cho thấy thượng nghị sĩ đương nhiệm Warnock giành được 50,6% số phiếu, trong khi Walker, người được cựu tổng thống Donald Trump ủng hộ, giành được 49,4%.
Với kết quả này, thượng nghị sĩ Warnock giúp đảng Dân chủ giành được 51 ghế tại Thượng viện, củng cố thế đa số trước đảng Cộng hòa. Một cố vấn của Walker cho biết ông sẽ thừa nhận thất bại trong bài phát biểu ngắn tại thành phố Atlanta, thủ phủ của bang.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Raphael Warnock phát biểu trước người ủng hộ ở thành phố Norcross, bang Georgia ngày 6/12. Ảnh: AFP.
Chiến thắng của Warnock giúp đảng Dân chủ không còn phải phụ thuộc nhiều vào lá phiếu định đoạt của Phó tổng thống Kamala Harris, người giữ chức Chủ tịch Thượng viện, đồng thời cho phép lãnh đạo phe đa số Chuck Schumer kiểm soát nhiều hơn các ủy ban chủ chốt của Thượng viện.
Thất bại của Walker được coi là một đòn giáng với đảng Cộng hòa và cựu tổng thống Trump, vốn đã dồn nhiều công sức cho nỗ lực vận động tại Georgia.
Vòng bỏ phiếu thứ hai được tổ chức sau khi không ứng viên nào nhận được hơn 50% phiếu bầu trong cuộc bầu cử giữa kỳ được tổ chức ngày 8/11.
Đây là lần thứ hai trong chưa đầy hai năm bang Georgia phải tổ chức bỏ phiếu vòng hai để xác định ghế Thượng viện. Trong cuộc bầu cử năm 2020, cả hai cuộc đua vào Thượng viện tại bang này đều phải bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai.
Georgia và Louisiana là hai bang của Mỹ yêu cầu các ứng viên bước vào vòng bầu cử thứ hai nếu không ai nhận được đa số phiếu. 48 bang còn lại áp dụng quy chế ứng viên đạt số phiếu cao nhất sẽ giành chiến thắng, ngay cả khi không vượt ngưỡng 50%.
Kiểm soát Thượng viện là điều rất quan trọng đối với Tổng thống Biden, lợi thế đã giúp ông thông qua gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ cùng các đạo luật về biến đổi khí hậu, thuế quan cũng như chăm sóc sức khỏe trong hai năm đầu nhiệm kỳ. Do quyền kiểm soát Hạ viện đã thuộc về phe Cộng hòa, việc đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện sẽ là điều kiện quan trọng để thúc đẩy các chương trình nghị sự của ông Biden trong thời gian tới.
Huyền Lê (Theo CNN, AFP)