Thứ tư, 24/4/2024
Thứ sáu, 24/12/2021, 10:11 (GMT+7)

Dàn mỹ nhân catwalk trong giai điệu cải lương tuồng cổ

TP HCMGiáng My, H'Hen Niê... catwalk trên giai điệu cải lương tuồng cổ, đêm bế mạc tuần thời trang, 23/12.

Hoa hậu Phương Khánh catwalk ở show Lê Long Dũng 2021
 
 

Bộ sưu tập "Việt Nam rực rỡ gấm hoa" của Lê Long Dũng khép lại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2021. Các thiết kế lấy cảm hứng từ cải lương tuồng cổ. Người mẫu catwalk trên nền nhạc giao hưởng sử dụng chất liệu nhã nhạc cung đình Huế và cải lương tuồng cổ. Âm nhạc được tạo nên từ những nhạc cụ như: sáo, đàn tranh. Video: MultiMedia

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My mở màn show diễn với áo dài thêu, đính công phu.

Võ Hoàng Yến làm vedette, trình diễn áo xẻ tà cùng áo khoác tạo hình cánh chim.

Trong bộ áo dài cách tân màu trắng, Nghệ sĩ Ưu tú Tú Sương thể hiện những đoạn ca cải lương.

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Xuân trình diễn áo dài đính đá với mấn lớn.

Vũ Thu Phương catwalk uyển chuyển khi mặc bộ cánh đồ sộ.

Hoa hậu Phương Khánh diễn áo dài tay bồng.

Hoa hậu H'Hen Niê trình diễn cùng bộ đồ ánh kim gồm crop top, quần da và bốt cao.

Ca sĩ Lynk Lee diện áo dài thêu hoa.

Các thiết kế trong bộ sưu tập lần này đều được biến tấu từ trang phục truyền thống, xử lý trên nền chất liệu gấm với họa tiết rồng phượng Huế, hoa sen, vân mây... Lê Long Dũng cho biết anh chọn chất liệu gấm vì gắn với câu thành ngữ "Dệt gấm thêu hoa", mang thông điệp: mỗi người là một cá thể, màu sắc, khi đồng lòng duy trì những giá trị tinh hoa tốt đẹp, tất cả sẽ làm nên một Việt Nam rực rỡ gấm hoa.

Phần ống tay rộng lấy ý tưởng từ áo nhật bình - một lễ phục khoác ngoài của nữ giới quyền quý chốn cung đình - kết hợp phom dáng cắt xẻ hiện đại. Trang phục được đính kết đá, cườm, pha lê và màu sắc đa dạng như: trắng, vàng, đỏ, tím...

Ý Ly (ảnh: MultiMedia)