Trong phiên điều trần của Ủy ban Thương mại Thượng viện hôm qua để xem xét tiến độ chuyển sang truyền hình số của Chính phủ, các nhà làm luật đã phát đi quan điểm rằng có quá ít việc đã được làm để đưa thông tin này đến với người dân.
Thượng nghị sỹ Maria Cantwell băn khoăn về “khả năng chìm xuồng cao” khi bà và các nhà làm luật khác chất vấn giám đốc Cơ quan Thông tin và Viễn thông quốc gia John Kneuer và Giám đốc Văn phòng người tiêu dùng Ủy ban Truyền thông Liên bang Cathy Seidel.
Theo Chủ tịch Ủy ban Thương mại Thượng viện Daniel Inouye, cho đến nay có quá ít người tiêu dùng Mỹ biết rằng việc chuyển từ công nghệ truyền hình analog hiện tại sang công nghệ kỹ thuật số (DTV) đang được thực hiện. Song ông Kneuer đã bảo vệ Chính phủ, giải thích với Ủy ban rằng tùy thuộc vào ngành phát thanh - truyền hình để người dân biết điều gì đang xảy ra bởi đó không chỉ là bổn phận mà còn là nghĩa vụ của họ.
Báo cáo năm 2005 của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ (Government Accountability Office), cho thấy 21 triệu hộ gia đình - khoảng 21% tổng số hộ gia đình trên toàn quốc - đặc biệt những người nghèo, người già và dân tộc thiểu số thích một chiếc anten hơn là cáp hay vệ tinh để nhận các tín hiệu truyền hình.
“Những người tiêu dùng này sẽ bối rối, bực bội và tức giận rằng nguồn thông tin quan trọng và giải trí này sẽ không còn hoạt động nữa, mặc dù đó không phải là lỗi của họ”, Nelda Barnett, thành viên ban giám đốc của AARP, một nhóm vận động hành lang cho người Mỹ độ 50 và già hơn nói.
Một cuộc thăm dò ý kiến công bố trong tháng Một của Hiệp hội các Đài truyền hình công cho kết quả 61% phản hồi “không biết” việc chuyển sang kỹ thuật số đang xảy ra. Khi việc chuyển giao này kết thúc, công nghệ truyền hình kỹ thuật số sẽ tạo cho người dân khả năng nhận tín hiệu phim chất lượng, hình ảnh siêu nét và âm thanh chất lượng CD cũng như khả năng nhận một số kênh mà hiện nay với công nghệ analog chỉ cho phép nhận 1 kênh. Tuy nhiên, để nhận tín hiệu truyền hình số, các hộ gia đình phải mua một hộp chuyển tín hiệu.
Theo kế hoạch của Cơ quan Thông tin và Viễn thông quốc gia, Chính phủ Mỹ sẽ cung cấp cho mỗi hộ gia đình hai phiếu mua hàng (coupon) trị giá 40 USD có thể sử dụng để mua hai hộp chuyển tín hiệu. Quốc hội Mỹ đã đồng ý chi 1,5 tỷ USD để trả cho chương trình coupon này.
Ban đầu, 990 triệu USD sẽ được sử dụng để thanh toán cho các phiếu mua hàng và trang trải các chi phí hành chính, dự tính đến 110 triệu USD. Một khoản 510 triệu USD có thể sẽ được cấp thêm nhưng những phiếu mua hàng này sẽ được dự trữ cho các hộ gia đình chỉ có vô tuyến sử dụng anten. Ngoài ra, Chính phủ đã dành riêng 5 tỷ USD cho giáo dục phổ cập (về chuyển sang tín hiệu truyền hình số).
Người phát ngôn Hiệp hội các nhà phát thanh, truyền hình quốc gia Dennis Wharton cho biết các đài truyền hình đang thúc đẩy công việc. Các đài truyền hình sẽ bắt đầu phát sóng các thông báo dịch vụ công vào tháng 12, ông Wharton nói.
“Các nhà phát sóng sẽ làm hết sức để phổ biến đến người dân Mỹ về việc này”, Wharton hứa.
(Theo ICT News)