Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ tư, 29/9/2021, 08:39 (GMT+7)

Dàn máy bay tại triển lãm hàng không lớn nhất Trung Quốc

Trung Quốc phô diễn hàng loạt máy bay mới như tiêm kích điện tử J-16D và WZ-7 tại triển lãm hàng không Chu Hải.

Triển lãm Hàng không Trung Quốc được tổ chức tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, ngày 28/9-3/10. Đây là triển lãm hàng không lớn nhất Trung Quốc nhằm thể hiện sức mạnh không quân ngày càng được củng cố của nước này.

Trong ảnh, tiêm kích J-10 của đội biểu diễn Bát Nhất thuộc không quân Trung Quốc biểu điễn trong ngày khai mạc triển lãm.

Máy bay tác chiến điện tử J-16D, được phát triển trên cơ sở tiêm kích hạng nặng J-16 và tối ưu cho nhiệm vụ gây nhiễu thiết bị điện tử của đối phương, tại khu trưng bày tĩnh hôm 28/9. Ngoài J-16D, Trung Quốc cũng ra mắt một số phi cơ mới như máy bay không người lái (UAV) trinh sát tầm cao WZ-7 và UAV vũ trang CH-6.

Nữ phi công Trung Quốc bước xuống từ tiêm kích J-10 sau màn bay biểu diễn hôm 28/9.

Trung Quốc đang gấp rút hoàn thành mục tiêu hiện đại hóa quân đội để phù hợp với chiến tranh hiện đại vào năm 2035. Giới chuyên gia nhận định Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách quân sự với Mỹ, dù thua kém về công nghệ và đầu tư vào khí tài.

Khách tham quan triển lãm chụp ảnh với UAV tầm cao WZ-7 hôm 28/9.

Trung Quốc là nhà cung cấp UAV lớn nhất thế giới, một phần do Mỹ và các nước châu Âu e dè trong xuất khẩu loại khí tài này. UAV của Trung Quốc từng tham chiến hoặc làm nhiệm vụ tại Trung Đông và một số khu vực khác.

Thủy phi cơ AG600 do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) thiết kế trình diễn tại triển lãm hôm 28/9.

Triển lãm Hàng không Trung Quốc thường được tổ chức hai năm một lần, song sự kiện năm ngoái bị hoãn do đại dịch Covid-19. Phần lớn khách tham quan triển lãm năm nay là người Trung Quốc.

Tiêm kích Trung Quốc biểu diễn tại triển lãm hàng không ở thành phố Chu Hải
 
 

Tiêm kích Trung Quốc biểu diễn tại triển lãm hàng không ở thành phố Chu Hải. Video: AFP.

Một người đàn ông đi ngang qua khu vực trưng bày máy bay cảnh báo sớm KJ-500 do Tập đoàn Máy bay Thiểm Tây chế tạo.

Binh sĩ Trung Quốc dỡ bạt trên tiêm kích J-10 của đội bay biểu diễn Bát Nhất hôm 28/9.

Tiêm kích J-10 của không quân Trung Quốc bay biểu diễn tại triển lãm.

Binh sĩ Trung Quốc đứng trước khu trưng bày tiêm kích J-10 tại triển lãm.

Công nhân chuẩn bị khu vực trưng bày trực thăng tấn công Z-10 tại triển lãm.

Ảnh: AFP