"Chính phủ muốn tăng cường đáng kể an ninh và quốc phòng Đan Mạch với ngân sách khoảng 143 tỷ kroner (20,5 tỷ USD) trong 10 năm tới", quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen nói hôm nay.
Theo kế hoạch, chi tiêu cho thiết bị, quân nhân và hạ tầng quốc phòng năm 2024 là khoảng 6,9 tỷ kroner và cần đạt 19,2 tỷ kroner vào năm 2033. Phần ngân sách tăng thêm sẽ được tài trợ một phần từ việc xóa bỏ ngày nghỉ Store Bededag, bắt đầu áp dụng từ năm 2024, bất chấp sự phản đối từ nhiều người dân Đan Mạch.
Store Bededag là ngày nghỉ lễ tôn giáo rơi vào thứ Sáu thứ 4 sau Lễ Phục sinh. Store Bededag năm nay là ngày 5/5.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen trả lời truyền thông tại Brussels, Bỉ ngày 20/3. Ảnh: AP
Kế hoạch trên sẽ giúp Đan Mạch đạt tỷ lệ chi tiêu quốc phòng tương đương 2% GDP mà NATO đề ra. Chi tiêu quốc phòng của Copenhagen hiện là 1,38% GDP.
"Mục tiêu là đảm bảo Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương là khu vực ít căng thẳng. Chúng tôi sẽ bảo vệ Đan Mạch và thực hiện nghĩa vụ, chịu trách nhiệm chung về an ninh ở vùng Baltic và biển Baltic", ông Lund Poulsen cho biết thêm.
Kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nổi lên là ứng viên phù hợp cho vị trí tổng thư ký NATO, kế nhiệm ông Jens Stoltenberg, người dự kiến rời vị trí này vào tháng 9. Truyền thông càng chú ý tới Thủ tướng Frederiksen khi Nhà Trắng thông báo bà sẽ đến gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào đầu tháng 6.
Bà Frederiksen trở thành thủ tướng Đan Mạch trẻ nhất trong lịch sử năm 2019, khi nhậm chức ở tuổi 41. Bà sẽ phải từ bỏ vai trò thủ tướng nếu trở thành lãnh đạo NATO, điều mà các nhà bình luận chính trị cho rằng sẽ khiến chính phủ Đan Mạch gặp rủi ro.
Như Tâm (Theo AFP, Reuters)