Thứ năm, 6/3/2025
Thứ năm, 6/3/2025, 18:48 (GMT+7)

Dàn khí tài trên tàu hộ vệ tên lửa Pháp thăm Việt Nam

Tàu hộ vệ Provence đang thăm TP HCM là một trong những chiến hạm hiện đại nhất của Pháp, được trang bị các tên lửa và cảm biến tiên tiến.

Tàu hộ vệ tên lửa Provence thuộc lớp Aquitaine của hải quân Pháp cập cảng TP HCM và bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 29/2, trong khuôn khổ chiến dịch CLEMENCEAU 25.

Đây cũng là chiến hạm trong nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle đang làm nhiệm vụ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hải quân Pháp cho biết hoạt động nhằm thể hiện cam kết với hòa bình và an ninh khu vực, cũng như tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là quyền tự do hàng hải và hàng không trên biển.

Đại tá Lionel Siegfried (trái) và Đại sứ Pháp tại Việt nam Olivier Brochet trên boong tàu hộ vệ tên lửa Provence tại Cảng Bông sen, TP HCM, ngày 6/3.

Đại sứ Brochet cho biết chuyến thăm của tàu Provence thể hiện cam kết mạnh mẽ của Pháp trong hợp tác với Việt Nam về an ninh hàng hải và triển vọng hợp tác quốc phòng. "Chúng tôi hy vọng những hoạt động tham quan và trao đổi sẽ là cơ hội trải nghiệm thực tế về những trang thiết bị quân sự mà Pháp có thể cung cấp cho Việt Nam", ông nói.

Bệ pháo tự động Oto Melara Super Rapid cỡ nòng 76 mm được đặt ở mũi tàu, có tốc độ bắn tối đa 120 phát mỗi phút và tầm bắn 16 km với đạn thông thường. Khi trang bị đạn dẫn đường Vulcano, pháo Super Rapid có thể bắn trúng mục tiêu cố định ở khoảng cách 40 km.

Chiếc Provence được đưa vào biên chế từ năm 2015, có lượng giãn nước là 6.000 tấn, chiều dài 142 mét, rộng gần 20 mét. Hạm trưởng Lionel Siegfried khẳng định đây là "một trong những chiến hạm hiện đại nhất trong biên chế hải quân Pháp".

Phía sau bệ pháo Super Rapid là cụm 32 ống phóng thẳng đứng Sylver A70/A43 có thể sử dụng tên lửa phòng không tầm trung Aster-15 và tên lửa hành trình MdCN.

Mỗi quả đạn Aster-15 có thể đánh chặn mục tiêu bay ở khoảng cách 30 km và độ cao 13 km, trong khi tên lửa hành trình MdCN chuyên tập kích mục tiêu mặt đất với tầm bắn tối đa 1.400 km.

Cụm 8 ống phóng tên lửa chống hạm Exocet MM40 Block 3, có tầm bắn 200 km được đặt ở khoang kín giữa thân tàu.

Tàu chiến thuộc dự án FREMM ứng dụng thiết kế tàng hình, trong đó thân vỏ có nhiều góc cạnh để phân tán sóng radar. Các bộ phận dễ phản xạ tín hiệu như bệ phóng tên lửa đều được giấu kín bên trong.

Hệ thống bẫy mồi chống ngư lôi của tàu hộ vệ tên lửa Provence.

Trong khuôn khổ chiến dịch CLEMENCEAU 25, nhóm tác chiến tàu sân bay Pháp đã tham gia nhiều chương trình huấn luyện chung, trong đó có cuộc tập trận đa quốc gia La Perouse 25 cùng 9 nước trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong ảnh, xuồng cao tốc được đặt trong khoang chứa bên sườn tàu. Cửa khoang thường được đóng kín để giảm diện tích phản xạ radar và tránh tác động từ môi trường, chỉ mở khi triển khai xuồng hoặc cập cảng.

Lớp Aquitaine bắt nguồn từ dự án "Tàu hộ vệ đa nhiệm châu Âu" (FREMM) do Pháp và Italy hợp tác phát triển, sử dụng thiết kế chung nhưng có điều chỉnh cấu hình chiến đấu tùy thuộc yêu cầu của từng nước.

Báo cáo do Thượng viện Pháp công bố năm 2015 cho thấy mỗi tàu chiến thuộc lớp Aquitaine có trị giá khoảng 670 triệu euro (hơn 800 triệu USD). Nếu tính chi phí phát triển, mức giá của mỗi chiếc sẽ vào khoảng 980 triệu USD.

Một góc phòng trực ban kỹ thuật và tác chiến trên tàu hộ vệ tên lửa Provence. Nhân sự thường được chia làm 6 kíp trực luân phiên, mỗi kíp kéo dài 4 tiếng, có nhiệm vụ giám sát các thông số an toàn của tàu và điều chỉnh động cơ.

Sĩ quan trên tàu cho biết lớp Aquitaine có mức độ tự động hóa cao hơn những thế hệ tàu chiến trước đây của hải quân Pháp.

Trong tình trạng cảnh giác cao, thủy thủ đoàn sẽ chuyển sang kíp trực 6 tiếng ở phòng kỹ thuật, để tăng số nhân sự làm việc ở những vị trí khác.

Khi chuyển sang trạng thái tác chiến, một kíp trực được chỉ định trước sẽ làm việc xuyên suốt ở căn phòng này.

Hệ thống tác chiến điện tử Sentinel (ảnh), có chức năng gây nhiễu radar và hệ thống liên lạc của đối phương.

Cảm biến chính của Provence là radar mảng pha quét điện tử thụ động được Herakles với khả năng theo dõi hơn 400 mục tiêu cùng lúc. Radar có thể phát hiện mục tiêu trên không từ khoảng cách 250-300 km tùy độ cao, con số này với mục tiêu trên mặt biển là khoảng 80 km.

Trong nhiệm vụ chống ngầm, Provence được trang bị hệ thống định vị thủy âm (sonar) kéo sau đuôi CAPTAS-4, giúp phát hiện tàu ngầm trong môi trường biển phức tạp.

Tàu còn có hai cụm bệ phóng ngư lôi hạng nhẹ MU90 Impact, mỗi bệ có hai đạn trong trạng thái sẵn sàng khai hỏa. Ngư lôi MU90 Impact có tầm bắn 10-20 km tùy tốc độ lựa chọn và có thể tập kích tàu ngầm ở độ sâu tối đa 1.000 m.

Tàu được triển khai kèm trực thăng đa dụng NH90, có thể làm nhiệm vụ trinh sát, tấn công mục tiêu mặt biển và săn ngầm.

Thanh Tùng - Thanh Danh