Khi đất nước kỷ niệm 60 năm độc lập, nhóm Advocates Network gồm các chính trị gia, lãnh đạo doanh nghiệp, bác sĩ, nhạc sĩ Jamaica đã viết thư kêu gọi chế độ quân chủ Anh xin lỗi về chế độ thực dân, đồng thời bồi thường cho các nô lệ trước đây.
Bức thư được gửi tới vợ chồng Hoàng tử William và Công nương Kate khi hai người đang công du tới các nước Caribe và tới thăm Jamaica ngày 22/3. Chuyến thăm được cho là nhằm thuyết phục các quốc gia khu vực này không theo chân quốc đảo Barbados xóa vai trò nguyên thủ của Nữ hoàng Anh.
"Chúng tôi đặc biệt quan tâm chuyến thăm của hai thành viên hoàng gia Anh đến Jamaica trong thời kỳ đất nước đang chống chọi với đại dịch toàn cầu và chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng toàn cầu khác liên quan đến xung đột Nga - Ukraine", bức thư có đoạn.

Vợ chồng William - Kate tại Belize hôm 21/3. Ảnh: Reuters.
Bức thư kêu gọi Nữ hoàng và chính phủ Anh đưa ra "lời xin lỗi vì những tội ác chống lại loài người của Anh, gồm hành vi bóc lột người bản địa Jamaica, buôn bán người châu Phi xuyên Đại Tây Dương, nô dịch người châu Phi, ràng buộc người dân bằng khế ước và thực dân hóa".
Advocates Network cho rằng William - Kate là "những người trực tiếp thụ hưởng tài sản mà hoàng gia tích lũy qua nhiều thế kỷ", đồng thời kêu gọi họ "xác định lại mối quan hệ giữa chế độ quân chủ Anh và người dân Jamaica", bắt đầu bằng việc thừa nhận hoàng gia Anh cần phải xin lỗi và bồi thường.
"Chúng tôi hy vọng thông qua bức thư ngỏ, chúng tôi có thể thông báo rằng chúng tôi không có lý do nào kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Anh lên ngôi, đó là những năm rất khó khăn đối với Jamaica", giáo sư Rosalea Hamilton, một trong những người ký tên trong bức thư, cho biết.
Chuyến thăm các nước Caribe của vợ chồng hoàng tử William diễn ra vào dịp kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Anh trị vì, trong bối cảnh những tranh cãi về thời kỳ thuộc địa khiến một số quốc gia trong khu vực suy nghĩ lại về quan hệ với hoàng gia Anh.
Gần 4 tháng trước, người dân Barbados đã bỏ phiếu để trở thành nước cộng hòa, cắt đứt quan hệ với chế độ quân chủ Anh nhưng vẫn nằm trong Khối thịnh vượng chung.
Đức Trung (Theo Guardian)