
Lính Mỹ sử dụng cối 120 mm tại Iraq. Ảnh: USMF
Thủy quân lục chiến Mỹ và hãng Raytheon đang phát triển loại đạn dẫn đường chính xác cho cối 120 mm, dành cho các lực lượng triển khai phía trước tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu đối phương ở tầm xa hơn so với các loại cối hiện nay, theo National Interest.
Paul Daniels, giám đốc chương trình của Raytheon, cho hay vũ khí này có tên gọi Đạn Mở rộng Tầm bắn Chính xác (PERM) được thiết kế để bắn theo phương thẳng đứng lên không trung trước khi xác định, dò tìm và phát nổ vào mục tiêu địch dưới mặt đất với độ chính xác rất cao. Đạn PERM sẽ được tăng tầm bắn từ 7 km lên khoảng 16 km.
Tầm bắn xa hơn có thể mang lại lợi thế chiến thuật quan trọng bởi với khoảng cách 16 km, hỏa lực đối phương sẽ không thể bắn tới, giúp thủy quân lục chiến Mỹ có thể tiêu diệt các cứ điểm của địch mà không lo bị trúng đạn.
Thủy quân lục chiến Mỹ mới đây đã trao cho công ty Raytheon hợp đồng sản xuất và dự kiến sử dụng vũ khí này trong Hệ thống Yểm trợ Hỏa lực Viễn chinh mới (EFSS).
Hệ thống EFSS là bộ ba hỏa lực của thủy quân lục chiến Mỹ gồm đạn pháo 155 mm, đạn cối 120 mm và Các hệ thống Hỏa tiễn Đa nòng (MLRS). Hệ thống này có thể triển khai trên máy bay MV-22 Osprey, Trực thăng CH-53 Super Stallion hoặc mang theo trên tàu đổ bộ lên bờ biển trong chiến dịch đổ bộ, giúp thủy quân lục chiến triển khai phía trước nhanh chóng cơ động vào lãnh thổ của địch nhờ sự linh hoạt và hỏa lực chính xác.
PERM có thể lấp đầy "khoảng trống năng lực" cần thiết do một số mục tiêu không cần sử dụng đến đạn pháo 155 mm, trong khi sử dụng đạn cối 120 mm để tấn công sẽ hiệu quả hơn.
Raytheon thử nghiệm đạn PERM năm 2014
Đạn cối chính xác có thể mang đến lợi ích chiến thuật đáng kể cho thủy quân lục chiến Mỹ trong chiến đấu, đặc biệt trong các khu vực đô thị đông đúc hay địa hình đồi núi, nơi đối phương có thể tận dụng các điểm cao để chia cắt lực lượng tấn công.
"Đạn cối đặc biệt hữu dụng bởi chúng có góc bắn cao, gần như có thể khai hỏa theo phương thẳng đứng", Daniels nói.
Công nghệ chỉ thị mục tiêu chính xác được tích hợp vào đạn PERM sẽ giúp lính Mỹ tấn công các cứ điểm của đối phương trong khu vực đô thị mà không sợ gây thương vong cho thường dân gần đó, điều mà đạn cối 120 mm không dẫn đường hiện nay không thể làm được. Raytheon cho biết loại đạn này sẽ được sử dụng trong vòng hai năm tới.
Xem thêm: Pháo hạng nặng Mỹ tăng thêm uy lực nhờ đạn thông minh
Duy Sơn