"Tang lễ ông Navalny sẽ diễn ra lúc 14h ngày 1/3 tại nhà thờ Biểu tượng Đức Mẹ, quận Maryino, Moskva", Kira Yarmysh, phát ngôn viên của chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny, đăng trên mạng xã hội X ngày 28/2, đồng thời kêu gọi những người tham dự tới sớm.
Theo Yarmysh, ông Navalny sau đó sẽ được chôn cất tại nghĩa trang Borisov, nằm ở phía bên kia sông Moskva.
Giới chức Nga hôm 16/2 thông báo Navalny đột tử sau khi đi dạo trong nhà tù IK-3, còn gọi là "Sói Bắc cực", tại vùng Yamalo-Nenets, nơi nhà hoạt động đối lập này đang thụ án tù. Thi thể ông được trả về cho gia đình hôm 24/2.
Theo những người ủng hộ Navalny, giấy chứng tử của ông nêu chính trị gia này chết vì nguyên nhân tự nhiên. Các đồng minh của Navalny cho biết đã tìm một hội trường để người ủng hộ tới tiễn đưa ông, song tất cả những nơi này đều từ chối tổ chức lễ viếng.
![Người ủng hộ đặt hoa và nến tưởng nhớ Navalny ở Warsaw, Ba Lan ngày 27/2. Ảnh: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2024/02/28/afp-20240227-arriens-navalnys2-4845-9607-1709119868.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=He9k5CK0wIP1QKRUoz4pww)
Người ủng hộ đặt hoa và nến tưởng nhớ Navalny ở Warsaw, Ba Lan ngày 27/2. Ảnh: AFP
Các nước phương Tây và những người ủng hộ Navalny cho rằng giới chức Nga phải chịu trách nhiệm về cái chết của chính trị gia đối lập. Nga bác bỏ, nói phản ứng của phương Tây là không thể chấp nhận được và cho biết quá trình điều tra đang diễn ra theo luật pháp nước này.
Bà Lyudmila Navalnaya, mẹ của Navalny, cho biết giới chức Nga yêu cầu bà làm tang lễ bí mật cho con trai, nhưng bà không đồng ý.
Phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp hôm nay, vợ ông Navalny, Yulia Navalnaya, nói thi thể chồng có những dấu hiệu cho thấy ông bị ngược đãi và bà không chắc liệu đám tang của ông có thể diễn ra suôn sẻ hay không.
Giới chức Nga hiện chưa bình luận về những thông tin này.
Navalny từng là luật sư, giữ chức lãnh đạo đảng Liên minh Nhân dân Nga đối lập giai đoạn 2019-2021 và nhiều lần dẫn đầu các cuộc biểu tình phản đối chính phủ. Ông bị bắt tháng 1/2021 tại Moskva, lĩnh tổng cộng khoảng 30 năm tù với cáo buộc tham gia chủ nghĩa cực đoan cùng các tội danh khác và bị chuyển đến IK-3 cuối năm 2023.
Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)