Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận chưa đạt được tiến triển như kỳ vọng trong vấn đề Triều Tiên, nhưng khẳng định đàm phán giữa hai bên vẫn tiếp tục.
Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên khẳng định Washington muốn duy trì đối thoại với Bình Nhưỡng khi tới thăm Nhật Bản.
Quan chức ngoại giao Triều Tiên khẳng định nước này không định đối thoại với Mỹ, kêu gọi Hàn Quốc ngừng can thiệp công việc nội bộ.
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho biết nước này cảm thấy không cần đàm phán với Mỹ bởi đây chỉ là "công cụ chính trị" cho Washington.
Triều Tiên triệu hồi đại sứ ở Trung Quốc, Singapore, Angola và Liên Hợp Quốc, dường như để thảo luận chiến lược đàm phán mới với Mỹ.
Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí thúc đẩy đối thoại về phi hạt nhân hoá giữa Mỹ và Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.
Quan chức ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Mỹ gia tăng căng thẳng và sẽ phải trả giá vì chỉ trích vấn đề nhân quyền của Bình Nhưỡng.
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo cách Mỹ hành xử sẽ quyết định món "quà Giáng sinh" họ nhận được vào hạn chót cuối năm.
Đàm phán cấp làm việc về vấn đề hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên có thể nối lại vào giữa tháng 11, tình báo Hàn Quốc cho hay.
Thụy ĐiểnNhà đàm phán hàng đầu Triều Tiên nói rằng cuộc họp với Mỹ ngày 5/10 đổ bể, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ gọi đây là "cuộc thảo luận tốt".
Phái đoàn Triều Tiên do Kim Myong-gil dẫn đầu sáng nay đã lên chuyến bay tới Stockholm ngay trước cuộc đàm phán được lên kế hoạch với Mỹ.
Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc cho biết Bình Nhưỡng đề nghị nối lại đàm phán trong tháng 9, nhưng Mỹ đã từ chối đề xuất này.
Quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên yêu cầu Mỹ đưa ra đảm bảo về an ninh như điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán hạt nhân.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Washington có các biện pháp tích cực hơn nhằm sớm nối lại đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng.
Mỹ gọi vụ thử tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên là "hành động khiêu khích", nhưng bày tỏ tin tưởng vào triển vọng đàm phán ngoại giao.
Bắc Kinh cho rằng Washington và Bình Nhưỡng nên tận dụng tối đa các cơ hội để đàm phán về vấn đề hạt nhân.
Ông Kim Myong-gil nhiều khả năng đã được bổ nhiệm làm đặc phái viên phụ trách phái đoàn Triều Tiên tham gia đàm phán phi hạt nhân với Mỹ.
Triều Tiên có thể phát tín hiệu rằng nếu Mỹ không nhượng bộ, họ sẽ tiếp tục thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Pompeo tiếp tục dẫn dắt nỗ lực ngoại giao với Bình Nhưỡng, mặc dù Triều Tiên yêu cầu loại ông khỏi bàn đàm phán.
Washington tỏ ý muốn duy trì đàm phán, nhưng không đề cập tới lời chỉ trích Ngoại trưởng Pompeo hay vụ thử vũ khí mới của Bình Nhưỡng.