"Về sự kiện ngày 11/7, tôi có thể nói đó là những âm mưu nhằm phá vỡ trật tự xã hội của Cuba và đã thất bại hoàn toàn. Đứng đằng sau tất cả những sự kiện này là Mỹ và cộng đồng mafia ở nước ngoài. Tất cả sự kiện đều được tổ chức rất bài bản bởi các tổ chức nằm ngoài Cuba", Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hermandez Guillen nói trong cuộc họp báo tại Hà Nội ngày 21/7.
Đại sứ Guillen cho biết những hoạt động phá hoại, gồm cả những lệnh cấm vận của Mỹ, đã gây ra xáo trộn và khó khăn trong cuộc sống tại Cuba suốt 60 năm qua, nhưng không âm mưu nào thành công.
"Chúng tôi thừa nhận rằng đỉnh dịch Covid-19 ở Cuba rất cao và đang nỗ lực hạ nhiệt tình hình. Các lệnh cấm vận ngặt nghèo từ Mỹ cũng nhằm ngăn Cuba phát triển thuốc điều trị và vaccine phòng Covid-19", ông Guillen nói, thêm rằng tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại nước này vào khoảng 0,6%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 2,6% ở khu vực châu Mỹ và 2,15% toàn thế giới.
Đại sứ Guillen cho biết tình hình Cuba đã bình thường trở lại, nhưng các hoạt động phá hoại trên mạng xã hội vẫn được duy trì. "Họ dùng nhiều nguồn lực để tạo ra hình ảnh xấu, ngược lại với những gì đang diễn ra ngoài đời thực. Nhiều hình ảnh được công bố cho cộng đồng quốc tế đều không diễn ra ở Cuba. Chúng tôi có bằng chứng khẳng định điều này", ông nói.
"Chính phủ Cuba đã thừa nhận là những biện pháp kinh tế xã hội không phải lúc nào cũng đúng theo ý muốn và không đạt được như kỳ vọng của mọi người, không phải không có sai lầm và khuyết điểm trong quá trình phát triển kinh tế đất nước. Chính vì thế, Cuba đã áp dụng hàng loạt biện pháp nhằm xóa bỏ tệ nạn quan liêu, tạo điều kiện cho mọi thành phần tham gia phát triển đất nước", Đại sứ Guillen cho hay.
Nhiều người dân Cuba xuống đường kể từ chiều 11/7 do tình trạng thiếu hàng hóa liên quan đến Covid-19. Mâu thuẫn cũng nổ ra khi những người ủng hộ chính phủ tập trung tới khu vực này, hô vang các khẩu hiệu ủng hộ cố chủ tịch Fidel Castro.
Cuba đang trải qua đợt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ do hậu quả từ các đòn trừng phạt Mỹ dưới thời cựu tổng thống Donald Trump. Nước này cũng đang đối mặt đợt bùng phát Covid-19 khi các ca nhiễm tăng.
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho rằng những biện pháp cấm vận do Mỹ siết chặt những năm gần đây đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt thuốc men, gây ra mất điện và tạo nhiều thách thức kinh tế, đồng thời cho rằng một chiến dịch truyền thông xã hội đang lợi dụng các vấn đề này làm vũ khí công kích chính quyền.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng ngày 16/7 cho biết Việt Nam luôn quan tâm và tin tưởng Cuba sẽ vượt qua các khó khăn do đại dịch Covid-19 và hậu quả của bao vây cấm vận, thực hiện thành công quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội.
Bà Hằng khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ quý báu Cuba dành cho Việt Nam vào những lúc khó khăn nhất. "Việt Nam sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ và hỗ trợ nhân dân Cuba trong khả năng của mình", bà Hằng cho biết.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết Việt Nam kêu gọi Mỹ chấm dứt chính sách thù địch và lệnh cấm vận đơn phương về kinh tế, tài chính chống Cuba.
Vũ Anh