Sau chia sẻ Bỏ đại học, tôi kém xa bạn bè sau 30 năm nhiều độc giả cho rằng người có trình học vấn khác nhau sẽ có nhận thức rất khác nhau trong cuộc sống:
Sinh viên ra trường không xin được việc là do lỗi của bản thân. Đại học chưa chắc thay đổi vận mệnh nhưng chắc chắn thay đổi tư duy. Tôi rất ủng hộ hai quan điểm này và cực kỳ dị ứng với những người phủ nhận hoàn toàn những giá trị của việc học đại học.
Tôi vẫn nhớ một thầy giáo từng nói với tôi rằng việc học đại học giống như học thuộc thư mục của một cuốn sách, đến một lúc nào đó khi cần thì biết thứ mình cần ở trang nào, kiến thức đó ở đâu để mà học hỏi và dùng nó. Bốn năm đại học, bộ não con người không thể nhớ tất cả những thứ đã học chứ đừng nói nhớ để áp dụng. Chúng ta chỉ có thể nhớ những sườn kiến thức (môn học, tiêu đề tên chương mục đã học) để có những cụm từ khóa sau này tìm kiếm tài liệu kiến thức dễ hơn mà thôi.
Học đại học cho bạn tư duy làm nghề chứ không cho bạn cái nghề. Học chỉ là bước đệm giữa kiến thức phổ thông đến làm nghề. Có học thì tư duy nhanh nhạy, không học thì loay hoay hơn. Đường nào cũng về La Mã nhưng ngựa đua biết lường trước vấn đề hơn thì giảm được số lần vấp ngã hơn thôi.
Người học và người không học, nói tổng quát người có trình độ học vấn khác nhau sẽ có nhận thức rất khác nhau. Nếu để kết luận thì phải dùng thống kê, nếu thế thì chắc chắn người không được đào tạo bài bản luôn thiệt thòi hơn.
Riêng cái vụ "phấn đấu" cũng là một khái niệm, mà ở đó người có học và người không học sẽ nhận rất khác nhau. Câu nói đấy không có gì là "chưa đúng", khoa học mà nói đó là "hiện tượng" khá chính xác (xét trên một tập hợp đủ lớn).
Cái gì cũng có cái giá của nó. Vấn đề của bản thân tôi trước đó 12 năm là không phải là có học đại học hay không, mà là học cái gì. Để sau đó phải đi tìm xem mình phù hợp với nghề nào. Việc không học đại học là thế mạnh cho việc va chạm sớm cuộc sống để biết mình sẽ phù hợp với cái gì. Nhưng điểm yếu là sau đó bạn phải chạy đua ngược lại để bổ sung những kiến thức cần thiết bằng sự học để có thể đáp ứng nhu cầu thăng tiến của công việc.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.