Từ tối 21/8, công an và chính quyền đã phong tỏa chợ Tân Lập (đường Phạm Văn Nghị, phường Vĩnh Trung) và chợ Siêu Thị (đường Võ Văn Tần, phường Chính Gián), để khử khuẩn. Thời gian chợ mở cửa trở lại chưa được thông báo.
Chợ Tân Lập nằm giữa khu dân cư đông đúc ở trung tâm thành phố, trong bán kính 500 m là hai Bệnh viện Hoàn Mỹ và Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (đều ghi nhận có ca mắc Covid-19). Khu chợ này có gần 300 tiểu thương buôn bán, họp từ sáng đến chiều tối, phục vụ cư dân các phường Vĩnh Trung, Thạc Gián...
"Thông báo tạm dừng kinh doanh từ 16h chiều 21/8, nhưng do chợ họp cả ngày, có nhiều tiểu thương, người dân đang buôn bán và nhiều lối ra vào, nên đến 22h việc phong tỏa mới hoàn tất", một bảo vệ tại chợ Tân Lập nói.
Chợ Siêu Thị nằm gần đối diện với Công viên 29/3, có khoảng 500 người buôn bán, phục vụ cư dân các phường Tân Chính, Chính Gián... Trưa 22/8, nhiều người vẫn đến chợ vì "chưa thấy Bộ Y tế công bố ca bệnh", nhưng phải quay về.
Chợ Tân Lập được căng dây phong tỏa. Ảnh: Nguyễn Đông.
Sở Y tế Đà Nẵng khuya 21/8 thông báo, tại hai khu chợ này đã có ba tiểu thương kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Do chờ Bộ Y tế công bố ca bệnh, ba người đang được ghi nhận là nghi nhiễm nCoV. Người thứ nhất 38 tuổi, trú đường Phan Thanh, quận Thanh Khê, bán mắm tại lô 97 chợ Tân Lập.
Hai người còn lại cùng ở chợ Siêu Thị. Trong đó, nữ tiểu thương 59 tuổi, trú phố Đỗ Quang, quận Thanh Khê, bán gia vị tại lô 82; nữ tiểu thương 51 tuổi, trú phố Hoàng Sư Tích, quận Hải Châu, kinh doanh hải sản tại lô 313 chợ Siêu Thị. Cạnh quầy hàng của bà còn có hai người bán cá, hai người bán gà.
Họ được lấy mẫu bằng phương pháp gộp nhóm, theo kế hoạch xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương trên địa bàn, và có kết quả nghi ngờ. Tối 21/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng làm xét nghiệm lại và ghi nhận ba người nhiễm nCoV.
Sở Y tế Đà Nẵng đề nghị người dân tiếp xúc gần hoặc ghé quầy hàng của ba nữ tiểu thương trên lập tức liên hệ với Trung tâm Y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Chợ Siêu Thị, trưa 22/8. Ảnh: Nguyễn Đông.
Theo ông Nguyễn Hà Bắc, Giám đốc Sở Công thương, khi tạm đóng cửa hai khu chợ có ba ca nghi nhiễm, người dân thành phố có thể linh động đi các chợ khác theo ngày ghi sẵn trên thẻ ra vào chợ, đã được phát tại nhà và "mong người dân chung tay với việc phòng chống dịch của thành phố".
Thành phố đang thực hiện việc tiểu thương đi chợ 3 ngày/lần được 10 ngày nay, nhờ đó số lượng người dân ra vào chợ đã giảm đáng kể. Người dân khi đi chợ phải điền tên, số điện thoại vào thẻ; các thẻ đều được lưu lại nên thuận tiện trong việc xác định người đã đến chợ để kịp thời khoanh vùng.
Trước đó ngày 18/8, Bộ Y tế công bố "bệnh nhân 987", 47 tuổi, là tiểu thương ở chợ Đầu Mối Hoà Cường, quận Hải Châu. Theo điều tra dịch tễ, hơn 20 người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân.
Từ 24/7 đến 18h ngày 21/8, Đà Nẵng ghi nhận 369 người mắc Covid-19. Trong đó, 21 người tử vong; 98 người được chữa khỏi và xuất viện; 82 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần một đến lần bốn. Sáng 22/8, Bộ Y tế không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới.