Sau bài viết Khách đến Đà Lạt đâu vì cao ốc, trung tâm thương mại với những ý kiến cảnh báo về vấn nạn bê tông hoá thành phố ngàn hoa, độc giả Cao Vũ đặt vấn đề:
Du khách không cần cao ốc, trung tâm thương mại vậy người Đà Lạt thì sao? Hình như ai cũng đứng trên quan điểm du khách mà không đứng trên quan điểm của người dân ở đây.
Họ có nhu cầu mua sắm, nhu cầu giải trí như những thành phố lớn nhưng bắt họ phải giải trí và mua sắm ở đồi thông?
Độc giả vinh quoc có cùng quan điểm:
Xây cao ốc xanh, tại sao không? Đà Lạt không nên dựa vào các công trình kiến trúc vô hồn, không có điểm đặc trưng, cũng không nên dựa vào các biệt thự cũ.
Phải xây dựng một Đà Lạt có kiến trúc mới hài hòa. Nên có các mẫu nhà phố đẹp cho Đà Lạt, người dân sẽ không cần thuê kiến trúc sư, mà nhà xây lại đồng bộ. Nếu xây cao ốc thì xây dạng cao ốc có vườn treo, quy định diện tích sàn mảng xanh.
Độc giả hồng hà cho rằng theo xu thế phát triển, Đà Lạt cũng cần những công trình kiến trúc hiện đại để phục vụ đời sống người địa phương, tuy nhiên mấu chốt là quy hoạch thế nào:
Với xu hướng phát triển chung thì không nên quá cực đoan. Đà Lạt không thể mãi mãi là xứ sở thông reo, suối hát. Chẳng qua là quy hoạch và quản lý quy hoạch thiếu tầm nhìn xa, dân số bùng nổ với tốc độ mất kiểm soát, đã để lại một Đà Lạt tan nát như hiện nay mà muốn lùi lại cũng vô phương.
Nên chăng, những khu vực nào đòi hỏi sự phát triển thì hãy chấp nhận và quy hoạch cho khu vực đó phát triển theo tốc độ đô thị hóa với hàng loạt dịch vụ đi kèm. Những khu vực nào cần bảo tồn thì hãy thực hiện bảo tồn một cách nghiêm ngặt, những khu vực nào dùng để phát triển theo hướng xanh như vốn có của Đà Lạt thì hãy thực hiện đúng theo hướng đó.
Không nên để tình trạng phát triển loang lổ kiểu da beo như hiện trạng, thành một Đà Lạt xô bồ như hiện nay. Riêng khu Hòa Bình thì chẳng nên cố gắng bảo tồn làm gì vì hiện trạng trở nên hổ lốn và xập xệ. Hãy quy hoạch thành một khu vực phát triển theo hướng hiện đại và bê tông hóa cũng được, vì có muốn quay lại hiện trạng xưa cũ thì cũng chẳng được. Vậy tại sao không để cho nó phát triển một cách khang trang và hiện đại hơn?
Độc giả Khánh nêu:
Đà Lạt phải phát triển hiện đại đáp ứng nhu cầu của dân địa phương. Tuy nhiên nên hạn chế bê tông hoá, cao tầng hoá khu vực trung tâm hiện nay rất chật hẹp và giao thông quá tải. Nên xây dựng các nhà cao tầng ở khu vực vùng ven với quỹ đất rộng hơn và có thể đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ hơn, đẩy mạnh kết nối với các khu vực khác.
Thêm một vấn đề quan trọng khác cần quan tâm chính là việc xử lý rác thải. Không thể để thác Cam Ly trở thành "thác rác". Các khu du lịch cần có điểm nhấn riêng, tránh tự phát như các view sống ảo bắt chước các nơi khác như hiện tại.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
Hữu Nghị tổng hợp