Trong phiên xét xử ở tỉnh Chiết Giang ngày 11/5, Thẩm Đức Vịnh bị cáo buộc dùng địa vị và quyền lực cá nhân để nhận hối lộ, nhằm giúp đỡ người đưa hối lộ về các vụ án, đảm bảo hợp đồng xây dựng và giúp thăng tiến. Thẩm, 69 tuổi, bày tỏ hối hận vì đã nhận số tiền hối lộ hơn 64,5 triệu nhân dân tệ (9,3 triệu USD) từ năm 1995 đến 2022.
Thẩm được đào tạo về luật hình sự và từng đảm nhận các vị trí quan trọng trong hệ thống tư pháp Trung Quốc gần 4 thế kỷ. Ông trở thành Phó chủ tịch Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc vào năm 1998 sau quá trình thăng tiến từ quê nhà là tỉnh Giang Tây.
Thẩm Đức Vịnh trong phiên xét xử tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, hôm 11/5. Ảnh: SCMP
Năm 2006, ông giữ chức lãnh đạo ủy ban kiểm tra kỷ luật Thượng Hải và gây tiếng vang khi xử vụ án tham nhũng cấp cao của cựu thị trưởng Trần Lương Vũ. Ông Thẩm sau đó quay về công tác tại Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc.
Năm 2018, ông Thẩm trở thành lãnh đạo ủy ban các vấn đề pháp lý và xã hội của Chính hiệp, cơ quan cố vấn hàng đầu của chính phủ Trung Quốc.
Ông Thẩm bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc điều tra từ tháng 3/2022 vì nghi ngờ "vi phạm nghiêm trọng luật pháp và kỷ luật". Ông sau đó bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc và cách chức vì "tình nghi nhận hối lộ".
Trong hai năm qua, Trung Quốc đẩy mạnh xử lý tham nhũng trong bộ máy an ninh và thực thi pháp luật. Hai cựu thứ trưởng công an Tôn Lực Quân và Phó Chính Hoa năm ngoái đều lĩnh án tù vì tham nhũng.
Ngọc Ánh (Theo SCMP)