Người này được phát hiện nằm gục trên vô lăng xe sau khi đưa khách về, cấp cứu tại bệnh viện ở Vĩnh Long hôm 18/3 trong tình trạng ngưng tim hoàn toàn. Sau 30 phút hồi sức tích cực không thành công, các bác sĩ cho gia đình đưa anh về nhà. Không từ bỏ hy vọng, người thân chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, cách đó khoảng 60 km. Trên đường đi, bệnh nhân bất ngờ có nhịp tim trở lại.

Hình chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) trước và sau khi đặt stent cho bệnh nhân. Ảnh: Kim Ngân
Bác sĩ bệnh viện ở Cần Thơ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, ngưng tuần hoàn hô hấp (ngưng tim ngưng thở). Động mạch vành của bệnh nhân bị tắc nghẽn nghiêm trọng, được can thiệp đặt stent mạch vành khẩn cấp.
Sau can thiệp, các chỉ số tim mạch của bệnh nhân dần được cải thiện. Do tình trạng nguy kịch ban đầu bao gồm suy tim, suy thận, phù phổi cấp, anh tiếp tục được hồi sức tích cực, thở máy với thông số cao và dùng thuốc vận mạch liều lớn.
24 giờ sau, bệnh nhân tỉnh táo dần, các thông số máy thở giảm, ngưng thuốc an thần. Kết quả chụp X-quang ghi nhận tình trạng phù phổi cấp cải thiện đáng kể so với lúc mới nhập viện.
Hiện người bệnh đã tiếp xúc tốt và được rút ống nội khí quản, tự thở bình thường và có thể ăn uống trực tiếp không cần ăn qua ống.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau can thiệp. Ảnh: Kim Ngân
Để đề phòng nhồi máu cơ tim, bác sĩ khuyến cáo người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường... cần theo dõi thường xuyên và kiểm soát nghiêm ngặt chỉ số. Hạn chế rượu bia chất kích thích, nên ăn nhạt, tăng cường trái cây, rau xanh, ổn định cân nặng ở mức phù hợp. Giữ tâm lý thoải mái, tránh căng thẳng kéo dài, tập thể dục điều độ và kiểm tra sức khỏe định kỳ.
An Bình