Xác máy bay MiG-27 Ấn Độ sau vụ rơi hôm 31/3. Ảnh: ANI. |
Không quân Ấn Độ hôm nay xác nhận một cường kích MiG-27UPG gặp trục trặc động cơ và đâm xuống khu vực gần thành phố Sirohi, bang Rajasthan, cách biên giới Pakistan khoảng 150 km. Phi công phóng ghế thoát hiểm an toàn, không có ai dưới mặt đất bị thương.
Nhà chức trách cho biết cường kích MiG-27UPG xuất phát từ căn cứ không quân Utarlai và đang làm nhiệm vụ, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Tai nạn xảy ra chỉ ba tuần sau vụ tiêm kích MiG-21 rơi tại bang Rajasthan, đánh dấu máy bay thứ 9 của không quân Ấn Độ bị rơi chỉ trong ba tháng đầu năm 2019.
Cường kích MiG-27 được Liên Xô phát triển dựa trên tiêm kích MiG-23 với nhiệm vụ chính là tấn công mặt đất. Không quân Ấn Độ được cấp giấy phép sản xuất dòng máy bay này và hiện còn khoảng 43 chiếc trong biên chế, nhưng hầu hết đều đã quá cũ kỹ và có thể bị loại biên trong ba năm tới.
Quan hệ Ấn Độ - Pakistan trở nên căng thẳng từ cuối tháng 2, khi không quân Ấn Độ ném bom trại huấn luyện một tổ chức khủng bố trong khu vực do Pakistan kiểm soát ở Kashmir. Pakistan sau đó đáp trả bằng cách điều tiêm kích xâm nhập vùng trời Ấn Độ, làm nổ ra cuộc không chiến lớn vào ngày 27/2.
Một tiêm kích Ấn Độ bị bắn rơi trong trận chiến, phi công bị bắt làm tù binh. Căng thẳng hạ nhiệt sau khi Pakistan trao trả phi công hai ngày sau đó, nhưng tại khu vực Kashmir vẫn xảy ra những vụ chạm súng lẻ tẻ giữa binh sĩ hai nước.
Vị trí bang Rajasthan của Ấn Độ. Đồ họa: Rajasthanvisit. |
Vũ Anh (Theo Sputnik)