Theo thông báo của Công ty Thông tin di động bắt đầu từ 0h sáng ngày 1/8, các cuộc gọi trong giờ thấp điểm (từ 23h hôm trước đến 6h hôm sau và ngày lễ Tết, chủ nhật) sẽ được giảm 50% so với mức cũ. Cước thuê bao trả sau cũng được giảm từ mức 60.000 đồng một tháng xuống còn 55.000 đồng.
Mức cước trên được MobiFone căn cứ vào phương án giá mà Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) đã phê duyệt từ trước. Cùng với xu thế chung, Công ty VinaPhone cũng công bố giảm 50% cước thông tin di động gọi trong nước đối với các cuộc gọi ngoài giờ cao điểm (từ 23h hôm trước đến 6h sáng hôm sau tất cả các ngày trong tuần, kể cả chủ nhật và ngày lễ. Đồng thời cước thuê bao tháng cũng giảm 8,3% so với mức cũ xuống còn 50.000 đồng.
Cũng trong dịp này VinaPhone tung ra thị trường gói cước dành riêng cho doanh nghiệp với mức giảm trung bình 40% so với các cuộc gọi thông thường. Trong đó cước ngoại mạng là 109,09 đồng cho 6 giây đầu tiên và 18,18 đồng cho giây tiếp theo, giảm 46%. Gọi nội mạng là 98,18 đồng cho 6 giây dầu tiên và 16,36 đồng cho những giây tiếp theo, giảm khoảng 40% so với thông thường.
Ngoài ra, các thành viên tham gia sử dụng gói cước doanh nghiệp được hưởng các chính sách chăm sóc khách hàng như hỗ trợ số thuê bao dễ nhớ, giữ nguyên các số cuối thuê bao khi chuyển sang sử dụng dịch vụ của VinaPhone, giảm cước đấu nối hòa mạng, thăm hỏi, tặng quà vào các ngày lễ, ngày kỷ niệm…
Hồi tháng 3 vừa qua Viettel cũng tiến hành giảm tối đa 75% cước di động trả trước và 55% cước trả sau cho các cuộc gọi từ 23h hôm trước đến 7h sáng ngày hôm sau. Trong đó cước liên lạc trong nội mạng chỉ còn 500 đồng một phút, và 1.000 đồng một phút ngoài mạng. Như vậy, tính đến thời điểm này, cước liên lạc của ba mạng di động VinaPhone, MobiFone và Viettel ngang bằng nhau.
Tuy nhiên để kích cầu, hôm qua, Viettel cũng công bố giảm hơn một nửa cước liên lạc cho các cuộc gọi quốc tế và chỉ còn 3.600 đồng một phút. Mức cước cũ là 8.000 đồng. Các cuộc gọi được tính theo block 6 giây.
Hiện nay giá cước di động Nhà nước không quản lý mà do các doanh nghiệp tự điều chỉnh trên cơ sở hoạt động kinh doanh của mình. Theo giới chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh hầu hết các mặt hàng đều tăng giá, việc các mạng di động tính toán giảm chi phí điện thoại cho người tiêu dùng là một động thái rất đáng hoan nghênh. Lưu lượng cuộc gọi bình quân của mỗi thuê bao di động VN chỉ ở khoảng 100 phút một tháng, trong khi con số của Trung Quốc là 300 và mức bình quân của thế giới là 200 phút một tháng.
Hồng Anh