Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ hai, 19/6/2017, 10:10 (GMT+7)

Cung văn hóa thiếu nhi trăm tỷ tạo điểm nhấn ở Đà Nẵng

Cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng được đầu tư gần 250 tỷ đồng, thiết kế dựa trên ý tưởng trò chơi xếp hình Tangram.

Cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng vừa nhận giải vàng Kiến trúc quốc gia 2016, do Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao tặng.

Tọa lạc trên đường 2/9, quận Hải Châu, Cung văn hóa thiếu nhi được thành phố đầu tư gần 250 tỷ đồng, quy mô 3 tầng gồm các khu đa chức năng, khu vui chơi, giải trí, phòng học, thư viện, hội trường; hoàn thành năm 2016.

Công trình được xây dựng trên tổng diện tích đất hơn 33.000 m2, trong đó diện tích cho công trình gần 6.900 m2, còn lại là công viên, cây xanh, mặt nước, bãi giữ xe, lối đi nội bộ.

Công trình được thiết kế trên ý tưởng trò chơi xếp hình Tangram nổi tiếng của Nhật Bản. Các mặt đứng được trang trí bằng hình các con thú xoay quanh; sơn nhiều gam màu nổi bật.

Nhà thiếu nhi được lắp đặt thang máy, các lối đi nội bộ, phòng chức năng đều được lấy ánh sáng tự nhiên nhờ ô cửa kính lớn.

Một lớp học múa ở Cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng.

Cung văn hóa đang có nhiều lớp dạy học đàn piano, guitar.

CLB cầu lông cùng nhiều môn thể thao như bóng rổ, bóng bàn được đông đảo thiếu nhi theo học.

Bên trong Cung văn hóa thiếu nhi còn có phòng thư viện với hàng nghìn đầu sách.

Với vẻ đẹp kiến trúc độc đáo, Cung văn hóa thiếu nhi đã trở thành điểm chụp ảnh lưu niệm của nhiều bạn trẻ thành phố Đà Nẵng.

Nguyễn Đông