Ngày 2/3, Thứ trưởng Thông tin truyền thông Melchor Gil Morel cho biết, Cuba đang hướng tới mục tiêu "cung cấp thông tin đại chúng". Năm 2005, Chính phủ cũng sẽ thay thế đường dây điện thoại cũ bằng đường cáp quang và kết nối Internet qua bưu điện. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động của các CLB máy tính do Đoàn Thanh niên thành lập, với số thành viên dự kiến tăng từ 176 lên 300 trong năm nay.
Hiện nay, Cuba có 5 nhà cung cấp dịch vụ Internet với khoảng 60.000 account e-mail. Nhưng hầu hết người dân chỉ được truy cập e-mail qua các cơ quan của Chính phủ, các trường PTTH, đại học hay các CLB máy tính. Chỉ một vài trường hợp, chẳng hạn như các bác sĩ, mới được phép truy cập (hạn chế) các trang web được chọn lọc qua mạng intranet do Chính phủ kiểm soát, để theo dõi thông tin phục vụ chuyên môn. Còn lại, hầu hết người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận Internet ngoại trừ tại "thị trường đen", nơi họ có thể truy cập mạng (nhưng bất hợp pháp) và phải trả từ 30 đến 60 USD/tháng.
Thanh Tú.