![]() |
| Sau Mancini, đến lượt Morratti cũng công khai ý định ra đi. |
Moratti mua lại Inter vào năm 1995, và đầu tư hơn nửa tỷ USD với tham vọng giúp CLB trở thành một thế lực trong làng bóng đá châu Âu. Nhưng đổi lại, các nerazzurri chỉ mang đến cho ông sự thất vọng to lớn khi trắng tay suốt 11 năm qua, đặc biệt là ở Serie A, giải đấu mà lần gần nhất Inter lên ngôi vô địch cũng đã cách đây 17 năm.
Cách đây một tuần, Morratti đã úp mở khả năng ra đi, nhưng hôm qua, nhà tài phiệt này thẳng thừng nói lên ý định của ông trên tờ Gazzetta dello Sports: "Nếu ai đó có khả năng làm tốt hơn nhưng gì tôi đã làm và cam kết gắn bó lâu dài với Inter thì tôi sẽ không phản đối. Tôi không có ý định làm chủ CLB này suốt đời vì thế tôi đang xem xét khả năng bán đội bóng".
Ông cho biết thêm: "Tôi đến với Inter vì niềm đam mê và tôi đã cố gắng rất nhiều trong những năm qua với mong muốn sẽ bán lại CLB sau khi đoạt được một số danh hiệu. Nhưng thật không may, đội lại không thi đấu thành công ở các cuộc tranh tài lớn. Đó là một thực tế mà tôi cần phải xem xét".
Dưới triều đại của Moratti, Inter chỉ đoạt được đúng 2 chiếc Cup ít giá trị là Cup UEFA (1998) và Cup Italy (2005). Mùa giải này, họ đã hết hy vọng cạnh tranh scudetto với Juve và đang so kè cùng AC Milan trong cuộc đua giành vị trí thứ nhì. Còn ở Champions League, họ cũng gục ngã ngay trước ngưỡng cửa vòng bán kết bởi đội bóng tí hon Villarreal. Thành tích nghèo nàn của Inter cũng vượt qua sự chịu đựng của giới CĐV khiến họ nổi giận và tấn công các cầu thủ Inter tại phi trường Malpensa chủ nhật tuần trước. Cách đây ít ngày, HLV Mancini đã tuyên bố sẽ chia tay CLB ngay khi mùa giải này kết thúc.
P.D. (theo Reuters)
