Từ Diểu, 53 tuổi, xuất thân là nhân viên Sở An ninh Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, trước khi thăng tiến lên các chức vụ trong ban lãnh đạo thành phố.
Năm 2011, Từ Diểu chuyển công tác sang thành phố Thái Châu và liên tục thăng chức. Tháng 3/2017, ông này từ bí thư quận ủy Hoàng Nham được bầu vào ban thường vụ thành ủy Thái Châu.
Trong thời gian làm lãnh đạo ở Hoàng Nham, Từ Diểu có nhiệm vụ giám sát chất lượng nguồn nước của quận. Tháng 2/2018, khi chất lượng nước ở địa phương bị phát hiện chứa quá nhiều chất gây ô nhiễm độc hại, Từ Diểu đứng ra nhận lỗi vì "không thực hiện tốt nhiệm vụ" và xin "tự trừ tiền thưởng tháng 3".

Từ Diểu, cựu thị trưởng thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: 163.com
Một năm sau, ông ta rời Thái Châu, trở thành ủy viên ban thường vụ thành ủy Gia Hưng kiêm phó thị trưởng thành phố. Sau một năm rưỡi công tác, ngày 22/10/2020, Từ Diểu bị cách chức để điều tra hành vi tham nhũng, nhận hối lộ.
Con đường sa ngã của Từ Diểu bắt đầu từ năm 2014, khi giám đốc một công ty bất động sản ở Thiên Đài, thành phố Ôn Châu tới gặp Từ Diểu, khi đó là chủ tịch quận, để đề nghị ông ta tạo điều kiện kinh doanh. Phát hiện Từ Diểu rất thích uống rượu, giám đốc này đã biếu ông ta 60 chai Mao Đài. Mao Đài là một trong những loại rượu đắt nhất Trung Quốc, giá dao động tùy năm sản xuất, từ 500 USD tới hàng chục nghìn USD.
Kể từ đó, Từ Diểu liên tục nhận hàng chục chai rượu Mao Đài của các doanh nhân trên địa bàn trong mỗi lần đi tiếp khách để "tạo cơ hội làm ăn". Ngoài nhận hối lộ bằng rượu, Từ Diểu còn nhiều lần nhận tiền, quà cáp, kiếm tiền dưới danh nghĩa đầu tư.
Ông ta đầu tư 500.000 nhân dân tệ (78.000 USD) vào một công ty công nghệ dưới danh nghĩa cháu trai. Sau khi công ty được mua lại, Từ Diểu thu về 2,47 triệu tệ (386.000 USD). Một thương vụ đầu tư khác, được Từ Diểu dùng tên của bố mình để che đậy, giúp ông ta thu về 1,32 triệu tệ (hơn 206.000 USD).
Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Thái Châu cuối năm 2018 từng làm việc với Từ Diểu để xác minh các khiếu nại về ông ta, nhưng quan chức này phủ nhận. Từ Diểu cho rằng hành vi của mình rất kín kẽ và không ai có thể điều tra ra.
Nhưng đến năm 2020, cảm nhận được sức nóng điều tra ngày càng tăng, Từ Diểu tìm cách tiêu hủy chứng cứ. Đến tháng 10/2010, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh ủy Chiết Giang quyết định vào cuộc, lập hồ sơ điều tra Từ Diểu vì "vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng", cụm từ thường dùng chỉ hành vi tham nhũng ở Trung Quốc.
Hai ngày sau, Từ Diểu quyết định hợp tác với các điều tra viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh ủy Chiết Giang, thừa nhận các hành vi tham nhũng, cho rằng mình bị "dục vọng chi phối" và cam kết trả lại tất cả số tiền thu lợi trái phép. Từ Diểu bị cách chức và khai trừ đảng hồi tháng 4.
Trong phiên xử đầu tháng 10, tòa án nhân dân thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, cho hay từ năm 2009 tới 2020, cựu phó thị trưởng này đã đút túi hơn 11,17 triệu nhân dân tệ tiền hối lộ (1,75 triệu USD), trong đó hơn 5,55 triệu tệ chưa thu hồi được. Từ Diểu bị kết án 6 năm 6 tháng tù vì tội nhận hối lộ cùng mức phạt 600.000 nhân dân tệ (94.000 USD).
Hồng Hạnh (Theo 163.com)