Hình ảnh của phương tiện vi phạm sẽ được in ra cùng với thông tin phân tích lỗi, là căn cứ để gửi tới người vi phạm để xử phạt. Ảnh: Bá Đô
Đề cập những khó khăn khi xử phạt nguội xe vi phạm trong khi nhiều phương tiện chưa được sang tên đổi chủ, thượng tá Nguyễn Văn Tòng, Phó phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Nội) cho biết, thời gian qua đơn vị đã xử lý thí điểm và thấy kết quả rất tốt. Phần lớn chủ phương tiện nhận được thông báo đã lên nộp phạt rất nghiêm túc.
"Những trường hợp cố tình không nộp phạt, hay chưa sang tên đổi chủ, mượn xe..., đơn vị kiến nghị với các trung tâm đăng kiểm xử phạt theo quy định của pháp luật, không kiểm định xe. Ngoài ra, danh sách xe vi phạm được cung cấp cho các đội, tổ tuần tra kiểm soát trên đường để theo dõi xử lý", ông Tòng nói.
Về chế tài xử lý với trường hợp cố tình không chấp hành nộp phạt, đại diện Phòng cảnh sát giao thông cho biết đã kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước điều chỉnh và bổ sung quy định xử phạt vào Nghị định 171 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông.
Đồng tình với cách làm của Hà Nội, trung tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông, Cục Cảnh sát giao thông, khẳng định đây là chủ trương của Chính phủ, Bộ Công an về việc ứng dụng khoa học công nghệ để giảm tải sự có mặt của cảnh sát giao thông trên đường, hiện đại hóa việc xử phạt. "Việc này nước ngoài đã làm nhiều. Chúng ta đã có thời gian thí điểm đạt kết quả tốt, đến nay chỉ là áp dụng triệt để hơn", ông Nhật nói.
Hình ảnh sẽ được gửi vào điện thoại của tổ công tác làm nhiệm vụ ngoài đường để xử lý. Ảnh: Bá Đô.
Trước đó năm 2011, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã thí điểm xử phạt vi phạm giao thông bằng hình ảnh (phạt nguội) với ôtô đỗ sai phép mà không có mặt người điều khiển. Việc này được nhiều người dân đồng tình, tạo sự răn đe, tuy nhiên sau đó không được áp dụng tiếp vì chủ phương tiện không lên nộp phạt, nhiều xe không chính chủ và lực lượng xử lý không đủ trang thiết bị, quân số.
Đến năm 2014, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội, đề nghị UBND thành phố, các cấp cho phép thí điểm phạt nguội với xe vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và được chấp thuận. Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành lắp đặt 450 camera, trong đó 300 camera để theo dõi lưu lượng phương tiện, 100 camera xử phạt vi phạm qua hình ảnh và 50 chiếc giám sát giao thông.
Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền về việc sẽ xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh. Đầu năm nay, Phòng đã lập các tổ công tác để kiểm tra xử lý vi phạm qua hệ thống camera và hàng nghìn phương tiện vi phạm đã bị xử lý theo hình thức này.
Bá Đô