Tháng 11 năm ngoái, Mariott chào giá 12 tỷ USD mua Starwood. Thương vụ sẽ tạo ra chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới và lẽ ra hoàn tất cuối tháng trước. Tuy nhiên, giữa tháng 3, Anbang Insurance Group lại dẫn đầu một nhóm nhà đầu tư Trung Quốc đưa ra mức giá hấp dẫn hơn. Sau đó, cả Marriott và Anbang đều liên tục nâng giá chào mua Starwood.
Dù vậy, Anbang hôm qua lại tuyên bố rút lui, chỉ vài ngày sau khi đưa giá lên 14 tỷ USD.

Thương vụ sáp nhập giữa Starwood và Marriott đã được khai thông. Ảnh: Markets Morning
"Chúng tôi cảm thấy có nhiều cơ hội hấp dẫn sau khi mua Starwood, do các thương hiệu khách sạn hàng đầu, chất lượng cao của họ đáp ứng nhu cầu của chúng tôi. Thương vụ cũng có khả năng tạo ra lợi nhuận ổn định trong dài hạn", Anbang cho biết trong một thông báo, giải thích rằng không theo đuổi Starwood do "nhiều điều kiện thị trường".
Còn Anbang chính là công ty sở hữu khách sạn Waldorf Astoria ở New York. Họ cũng đã hoàn tất thương vụ mua Strategic Hotels & Resorts từ Blackstone Group.
Khi Anbang rút lui, Starwood có thể sẽ chấp nhận mức giá mới - 13,8 tỷ USD mà Marriott đưa ra. Starwood sở hữu các thương hiệu Sheraton, Westin, W Hotels. Trong khi đó, Marriott có Courtyard và Ritz-Carlton.
Nhà đầu tư cũng chẳng mấy hào hứng với việc thương vụ liên tục bị trì hoãn. Cổ phiếu Starwood và Marriott đã mất hơn 4% sau khi thông tin được công bố.
Hà Thu (theo CNN)